Nam công nhân tay nghề giỏi

CSVN – Anh Trần Thanh Trung – Công nhân Tổ 2, NT Ea Hồ – Phú Lộc, Cao su Krông Buk được lãnh đạo, đồng nghiệp đánh giá có tay nghề giỏi, luôn đứng tốp đầu trong khai thác mủ tại đơn vị.

Anh Trần Thanh Trung – Công nhân Tổ 2, NT Ea Hồ – Phú Lộc, Cao su Krông Buk thu hoạch mủ cao su
Người công nhân chịu khó

Trong tiết trời se lạnh ở Tây Nguyên, ngôi nhà nhỏ tọa lạc tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk của gia đình công nhân Trần Thanh Trung sáng đèn. Thời điểm đồng hồ điểm vừa bước sang ngày mới cũng đánh dấu một ngày làm việc của anh Trung bắt đầu. Tay trái đội vội chiếc đèn pin, tay kia treo dao cạo mủ lên xe, xong xuôi, nam công nhân 36 tuổi đề máy xe, phóng ra lô cao su cách nhà 3 km.

Cạo mủ cao su là công việc anh Trung làm trong hơn 10 năm qua. Nam công nhân quê Thừa Thiên Huế, năm 2005 vào làm cao su tại NT Ea Hồ – Phú Lộc. Năm 2014, vì lý do cá nhân, anh ngưng làm công nhân cao su. Năm 2022, anh Trung trở lại ngành, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, chăm sóc và khai thác cây cao su. Vợ anh cũng là công nhân cạo mủ thuộc tổ 2.

Để cạo xong 650 cây cao su trước khi mặt trời mọc, anh Trung nói bản thân phải chạy đua thời gian. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nam công nhân cho biết lúc gà chưa gáy là thời điểm vàng cây cao su cho ra mủ. Tuy vậy, trong điều kiện ánh sáng không tốt, người công nhân phải cố gắng cạo đúng quy định, kỹ thuật mặt cạo sao cho lượng mủ ra nhiều, đều. Cạo mủ xong trời cũng nhá nhem sáng, anh Trung dọn đồ nghề chạy về nhà nghỉ ngơi, đợi đến 7h sáng bắt đầu đi trút mủ.

“Nhiều năm làm nghề, khó khăn không ít nhưng làm lâu thành quen. Dẫu biết nghề cạo mủ có hơi vất vả nhưng cây cao su vẫn mang lại cho tôi và gia đình nhiều thu nhập, từ đó ổn định kinh tế. Hơn nữa, lãnh đạo NT, công ty thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện nhiều, từ đó công nhân cũng an tâm gắn bó, tăng năng suất” – anh Trung tâm sự.

Tay nghề giỏi, tích cực hoạt động đoàn thể

Công nhân Trần Thanh Trung được lãnh đạo NT, công ty đánh giá cao chuyên môn, thái độ làm việc. Bà Thái Thị Thu Hương – Tổ trường Tổ 2, NT Ea Hồ – Phú Lộc cho biết, anh Trung là công nhân tiêu biểu trong tổ, luôn hoàn thành sớm sản lượng được giao hàng năm. Hai năm liền, nam công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng đạt cao.

Cụ thể, năm 2022, anh Trung được giao hơn 5 tấn, thực hiện hơn 6,6 tấn, đạt 129% kế hoạch. Năm 2023, kế hoạch sản lượng giao là trên 7 tấn, đến ngày 22/11, anh Trung đạt hơn 8,6 tấn, về trước kế hoạch 60 ngày. Tay nghề kỹ thuật đạt xuất sắc.

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, nam công nhân còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua. Anh Trung được đánh giá là đi đầu trong các phong trào luyện tay nghề giỏi, các hội thi thợ giỏi cấp tổ, NT, công ty. Năm 2022, anh đạt giải khuyến khích hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp công ty và đạt Bàn tay vàng hội thi cấp ngành.

“Anh Trung thuộc thế hệ công nhân giỏi, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy chế làm việc, luôn chủ động tìm tòi, học hỏi. Ngoài ra, nam công nhân còn được đồng nghiệp quý mến vì tinh thần sôi nổi tham gia phong trào, giúp đỡ bạn bè có tay nghề yếu hơn để cùng nhau nâng hạng, tăng sản lượng, đóng góp vào sự phát triển của NT” – bà Hương nhận xét.

HOÀNG KHẢI