Xây dựng cầu nối vững chắc với lao động đồng bào dân tộc thiểu số

CSVN – Cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, thời gian qua, NT Đoàn Kết, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã cùng với người lao động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tạo sự phát triển bền vững trong sản xuất.

Một buổi sinh hoạt giữa NT Đoàn Kết và làng Krun. Ảnh: Hoàng Bách
An ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo

NT Đoàn Kết đã xây dựng mối quan hệ đồng đội, đoàn kết chặt chẽ với các công nhân đồng bào dân tộc thiểu số bằng việc tạo ra môi trường làm việc thân thiện, hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, NT và NLĐ đồng bào còn tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, như tình nguyện tham gia các đội ngũ bảo vệ địa phương và tham gia các khóa đào tạo về an ninh, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng trong việc bảo vệ an toàn cho NT và thôn làng.

Ông Trương Ngọc Chiến – GĐ NT Đoàn Kết cho biết: “Mỗi năm, NT đều tổ chức các buổi giao lưu với già làng và cư dân thôn bản nhằm thảo luận về vấn đề an ninh trật tự giữa NT và thôn làng để tạo sự gắn kết. Đặc biệt, sự đồng thuận của cư dân và sự ủng hộ của già làng, trưởng thôn là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp thông tin được trao đổi một cách liên tục và đều đặn, tạo điều kiện tối đa để NT hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó”.

Ổn định cuộc sống người đồng bào

Không chỉ lớp người trẻ tham gia làm công nhân cao su, cũng có một số lượng đáng kể bà con trong các buôn làng được đơn vị tạo điều kiện để tham gia công việc chăm sóc và bảo vệ vườn cây cao su. Nhờ sự hỗ trợ này, cuộc sống của họ không ngừng được cải thiện.

Già H’Mơk (làng Krun, xã H’Neng, huyện Đắk Đoa) chia sẻ: “Trong suốt hơn mười năm làm việc tại NT, tôi đã chứng kiến sự tham gia đông đảo của nhiều dân làng vào công việc làm công nhân cao su. Hiện tại, chúng tôi có hơn 40 người đang làm việc tại đây, mọi người đều đồng lòng làm việc mà không có bất kỳ vấn đề gì gây tranh cãi hay mâu thuẫn. Tôi rất vui mừng khi nhận thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống của dân làng nhờ công việc làm công nhân cao su. Dân làng có thu nhập ổn định, mức sống được nâng cao”.

Nhiều lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang gắn bó với cây cao su và nay đang ổn định cuộc sống. Là công nhân người đồng bào trực tiếp khai thác tại vườn cây, chị Đinh Lan – Công nhân khai thác mủ NT Đoàn Kết cho biết: “Thu nhập từ công nhân cao su đảm bảo cho tôi có được cuộc sống tốt, đủ điều kiện chăm lo cho gia đình. Trong quá trình làm việc, khi gặp phải khó khăn tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các cấp lãnh đạo. Đặc biệt, sự động viên từ các già làng cũng đã truyền thêm động lực cho chúng tôi, khuyến khích chúng tôi kiên nhẫn và cố gắng trong công việc”.

Xây dựng cầu nối vững chắc giữa NT và NLĐ đồng bào dân tộc thiểu số là một hành trình đầy thách thức. Tuy nhiên, lòng tin tưởng và sự hợp tác sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng để đẩy mạnh sự phát triển bền vững và tạo nên một tương lai tốt đẹp cho cả hai bên.

HẰNG NY