Công đoàn Cao su Việt Nam họp mặt cán bộ hưu trí mừng xuân Giáp Thìn 2024

CSVNO – Nhằm chào đón Tết Nguyên đán và tri ân những cống hiến của các cán bộ đi trước, ngày 3/2, Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức họp mặt mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Buổi họp mặt diễn ra ấm áp tại trụ sở Công đoàn Cao su Việt Nam, với sự tham gia của nhiều thế hệ cán bộ từng đóng góp cho sự phát triển của công đoàn ngành, cùng lãnh đạo Công đoàn các công ty cao su miền Đông.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chào mừng, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, báo cáo khái quát tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD)của Tập đoàn, phong trào công nhân và hoạt động chăm lo đời sống người lao động của Công đoàn năm 2023.

Quang cảnh buổi họp mặt

Dự báo năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, song thay mặt lãnh đạo VRG, Công đoàn Cao su Việt Nam, ông Huỳnh Kim Nhựt tin tưởng với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt từ các cấp, sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của người lao động, tình hình SXKD, hoạt động công đoàn sẽ có điểm sáng, bứt phá hơn trong năm mới.

Cán bộ từng công tác tại công đoàn ngành dự lễ họp mặt

“Tập đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam năm 2024 sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn. Do đó, để lập thành tích chào mừng, Công đoàn Cao su Việt Nam quyết tâm duy trì tốt phong trào công nhân, chăm lo tốt cho đời sống NLĐ, đặc biệt là công nhân người đồng bào thiểu số. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng kỳ vọng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các thế hệ trước, từ đó thực hiện đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra” – ông Nhựt cho biết.

Ông Trần Ngọc Thành – Nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cao su Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt cuối năm

Chia sẻ tại lễ họp mặt, ông Phan Mạnh Hùng – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, cho biết vui, tự hào khi tình hình SXKD, đời sống NLĐ ngành cao su vẫn ổn định trong năm 2023 vừa qua. Dẫu biết vẫn còn một vài chỉ tiêu chưa như mong đợi, song ông Hùng tin tưởng Công đoàn Cao su Việt Nam đề ra nhiều chương trình, chính sách, luôn đồng hành, sát cánh đời sống công nhân. 

Ông Phan Mạnh Hùng – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam chia sẻ tại buổi họp mặt

“Nhân buổi họp mặt hôm nay, tôi gửi lời chúc sức khoẻ, năm mới bình an đến các thế hệ, anh chị em đã và đang làm công tác công đoàn, chúc anh chị nỗ lực vượt thách thức, gặt hái nhiều thắng lợi mới” – ông Hùng cho biết.

Tại lễ họp mặt, Công đoàn Cao su Việt Nam trao quà chúc xuân cho cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Lê Văn Thuỷ – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao quà chúc Tết cho các cán bộ hưu trí

HOÀNG KHẢI