Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng tổ về đích sớm của Cao su Mang Yang

CSVNO – Sáng ngày 19/12, nhân chuyến công tác dự lễ công bố hoàn thành sản lượng của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao thưởng cho tổ khai thác hoàn thành sản lượng sớm thuộc công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng trị giá 2 triệu đồng cho đại diện Tổ 4, NT Đoàn Kết

Tổ về đích sớm kế hoạch sản lượng được Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng là Tổ 4, thuộc Nông trường Đoàn Kết. Ông Trương Ngọc Chiến – Giám đốc NT Đoàn Kết cho biết, Tổ 4 hiện quản lý hơn 205,6 ha cao su, trong đó diện tích vườn cây khai thác là 104,34 ha. Tổng lao động của tổ này là 27, với 16 người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ông Lê Huy Phu – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Mang Yang phát biểu tại buổi lễ

Năm 2023, tổ được giao kế hoạch sản lượng trên 181 tấn. Đến ngày 18/12, tổ khai thác gần 222 tấn, năng suất đạt 2,128 tấn/ha, về đích sớm 66 ngày. Đây là một trong những tổ có năng suất thuộc tốp đầu công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại lễ thăm và tặng quà

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam chúc mừng, ghi nhận kết quả tích cực mà toàn thể công nhân Tổ 4 đạt được. Ông cho biết, mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn ảnh hưởng tình hình SXKD, song việc Tổ 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là rất đáng khích lệ. Ông đề nghị Cao su Mang Yang sát sao, có thêm chính sách quan tâm, hỗ trợ người lao động kịp thời, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Mùi dùng cơm nghỉ giữa ca cùng công nhân Tổ 4

Tại đây, lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam cùng dùng cơm nghỉ giữa ca, trò chuyện, lắng nghe ý kiến, tâm tư của NLĐ trước thềm năm mới. Ông Mùi gửi gắm kỳ vọng anh chị em công nhân tiếp tục cố gắng, tập trung sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Tập thể công nhân Tổ 4, NT Đoàn Kết
Tập thể Tổ 4 chụp ảnh cùng ông Mùi và lãnh đạo Cao su Mang Yang

HOÀNG KHẢI – VĂN VĨNH