4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai góp phần giữ vững an ninh quốc phòng

CSVNO – 9 tập thể và 15 cá nhân của 4 công ty cao su trên địa bàn và của Ban chỉ huy quân sự (CHQS) được VRG, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS với 4 công ty trên địa bàn tỉnh năm 2023, diễn ra ngày 2/11, tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông.
Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG tặng bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Võ Toàn Thắng – TGĐ Cao su Chư Prông cho biết, năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội phục hồi, phát triển, an ninh quốc phòng (ANQP) được giữ vững. Tuy vậy, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, an ninh nông thôn ở một vài nơi còn tiềm ẩn phức tạp.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân

Năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng uy3 VRG, Bộ CHQS tỉnh và 4 công ty cao su trên địa bàn, việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp năm 2023 đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, ý thức pháp luật cho lực lượng công nhân cao su, đồng thời đạt mục tiêu trong công tác quốc phòng, quân sự.

Bàn giao khối trưởng cho Cao su Chư Sê

Báo cáo tổng kết giữa Bộ CHQS và 4 công ty cao su cho biết, điểm nhấn trong thực hiện quy chế phối hợp giữa hai bên là triển khai có hiệu quả công tác giáo dục an ninh quốc phòng. 4 công ty đã cử 63 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3, 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại các trường quân sự, trung tâm huyến luyện trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, các đơn còn vị làm tốt công tác dân vận, kết nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ chi phí xây dựng cơ sở, hỗ trợ quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ từ thiện, quy chế phối hợp với Công an tỉnh, huyện với Bộ CHQS tỉnh; hỗ trợ xây dựng đường giao thông, nhà tình thương, phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh… 4 công ty thường xuyên lên kế hoạch, phân công lịch trực bảo vệ công ty và vườn cây trong các dịp tết, các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ông Võ Toàn Thắng – TGĐ Cao su Chư Prông (đơn vị đăng cai) phát biểu ý kiến

Ngoài ra, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Chư Prông trao đổi thông tin

Bộ CHQS Gia Lai thường xuyên kết hợp với các công ty cao su thực hiện tập huấn, luyện tập và diễn tập. 4 công ty đã cử 8 cán bộ Ban CHQS tham gia các đợt huấn luyện. Ban CHQS 4 công ty phối hợp với Ban CHQS các huyện tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ được 485/502 người. Ngoài ra, Bộ CHQS Gia Lai kết hợp Cao su Chư Prông, Chư Sê tổ chức thành công đợt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ vào tháng 8/2023.

Ông Lê Huy Phu – Phó TGĐ Cao su Mang Yang phát biểu ý kiến

Năm 2024 vẫn là thời điểm bất ổn về chính trị, kinh tế thế giới. Vì vậy, Bộ CHQS và lãnh đạo 4 công ty cao su Gia Lai đề xuất một số nhiệm vụ, phương hướng phù hợp với thế trận khu vực. Cụ thể, bám sát nội dung Nghị quyết, tham mưu với Đảng ủy VRG quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5… tiếp tục duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực bảo vệ an ninh chính trị, tham gia tuyên truyền trong cán bộ công nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện quy chế phối hợp.

Ông Lê Trọng Thủy – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tuyên dương, khen thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc các công ty cao su trên địa bàn vì đã thực hiện tốt quy chế phối hợp nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và phát triển kinh tế năm 2023. Về phía VRG cũng biểu dương, khen thưởng cho 5 tập thể và 11 cá nhân thuộc 4 công ty cao su và Ban CHQS các huyện.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG phát biều tổng kết hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và 4 công ty cao su thực hiện trong năm 2023. Ông Phụng cho biết, để thực hiện tốt quy chế phối hợp năm 2024, VRG đề nghị các công ty cao su tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tế.

HOÀNG KHẢI – VĂN VĨNH