Thư chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Chủ tịch HĐQT VRG

CSVNO – Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023), ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG gửi thư chúc mừng đến nữ CNVC LĐ Tập đoàn.

“Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2023), Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam gửi đến toàn thể nữ CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam những tình cảm chân thành, quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chị em thân mến!
Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam đã phát huy truyền thống vẻ vang của Bà Trưng, Bà Triệu cùng với cả dân tộc chiến thắng giặc ngoại xâm, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập, giải phóng và thống nhất đất nước, và ngày nay phụ nữ Việt Nam đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với lực lượng chiếm trên 42% CNVCLĐ, phụ nữ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã cùng với cán bộ CNVCLĐ Tập đoàn đã viết lên trang sử hào hùng của Ngành Cao su suốt 94 năm qua. Đặc biệt trong những năm gần đây, chị em phụ nữ của Tập đoàn đã đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngành Cao su tồn tại và phát triển. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, không ngại gian khổ, luôn tận tụy và có trách nhiệm cao trên mọi lĩnh vực hoạt động. Dù ở lĩnh vực nào: Khai thác, chế biến, chăm sóc vườn cây, SX sản phẩm Công nghiệp, dịch vụ hay làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, đoàn thể…nữ CNVCLĐ cũng luôn thể hiện sự kiên nhẫn của mình, bám sát công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch hàng năm của đơn vị và sự nghiệp phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên nhiều chị em hiện nay đã trưởng thành, đang giữ những vị trí lãnh đạo tổ chức Đảng, Chính quyền và Đoàn thể.
Ngoài việc tham gia LĐSX, góp phần tạo nhiều sản phẩm cho xã hội, trong gia đình nữ CNVCLĐ với thiên chức giới đặc biệt của mình đã thực hiện tốt chức năng làm vợ, làm mẹ, làm con trong gia đình, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Ban Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của tập thể Nữ CNVCLĐ Tập đoàn trong những năm qua và mong rằng trong thời gian tới chị em sẽ luôn là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình khó khăn chung hiện nay của Tập đoàn cũng như của các đơn vị thành viên. Đặc biệt hãy động viên nhau khắc phục mọi khó khăn trước mắt, tin tưởng, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của từng đơn vị và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Bên cạnh đó xây dựng gia đình luôn đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” hàng năm.
Thân ái gửi đến toàn thể nữ CNVCLĐ và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống”.

PV