Công đoàn Cao su Bình Long chi trên 1,457 tỷ đồng cho “Tháng Công nhân”

CSVNO – “Trong 7 tháng đầu năm, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân đã hướng đến người lao động một cách đồng bộ. Tổ chức nhiều hoạt động cảm ơn người lao động có giá trị vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động”. Đó là nhận xét của Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Bình Long Lê Văn Vui tại Hội nghị tổng kết “Tháng công nhân”, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 và sơ kết hoạt động công đoàn 7 tháng đầu năm, tổ chức ngày 2/8.

Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao Bằng khen Công đoàn Cao su VN cho Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Tại Hội nghị, ông Phan Huy Thành – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 7 tháng đầu năm. Theo đó, tính đến ngày 31/7, Công ty khai thác được 8.777 tấn, đạt 48,76% kế hoạch năm; chế biến trên  9.771 tấn, đạt 42,48% kế hoạch; tiêu thụ 11.329 tấn; giá bán bình quân 34,188 triệu đồng/tấn; doanh thu cao su 387,285 tỷ đồng, đạt 44,31% kế hoạch; tiền lương bình quân 7 tháng đầu năm đạt 7,789 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân trên 9 đồng/người/tháng.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được Công đoàn Công ty chú trọng. Trong 7 tháng đầu năm đã tổ chức ăn giữa ca với mức 22.000 đồng/người/suất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho người lao động với số tiền 9,852 tỷ đồng; bồi dưỡng lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại với tổng số tiền 6,081 tỷ đồng; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức 3,375 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công đoàn Cao su Bình Long đã tập trung tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XII, tiến tới Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Lê Văn Vui – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Vui – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong 7 tháng đầu năm của Công đoàn Công ty. Nội dung hoạt động công đoàn và phong trào công nhân đã hướng đến người lao động một cách đồng đồng bộ, chung tay giữa chuyên môn và công đoàn từ Công ty đến các đơn vị cơ sở. Tổ chức nhiều hoạt động cảm ơn người lao động có giá trị vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

“Trong thời gian tới, Công đoàn các cấp tiếp tục phát động các phong trào thi đua, tổ chức động viên khen thưởng kịp thời tới người lao động, đồng hành cùng người lao động… Đồng thời xây dựng các chương trình hành động chào mừng Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX”, ông Lê Văn Vui chỉ đạo.

Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Tháng công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023

 Cũng như những năm trước, Tháng công nhân năm nay tiếp tục kéo dài 3 tháng, chính vì vậy, Công đoàn Cao su Bình Long đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực và đa dạng như: tổ chức cho đoàn viên, người lao động hiến máu tình nguyện với tổng đơn vị máu nhận được là 87.500; tặng quà cho 100 công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn số tiền 100 triệu đồng…

 Bên cạnh đó, Công đoàn Cao su Bình Long đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong Tháng công nhân và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 1/5, 19/5, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, tại 02 cấp: cơ sở và Công ty, gồm các bộ môn: Bóng đá nam, nữ; bóng chuyền nam, nữ; cờ tướng; quần vợt; cầu lông thu hút 1.000 công nhân lao động tham gia. Tổng kinh phí tổ chức và hỗ trợ các đơn vị tập luyện là 358 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn Cao su Bình Long đã đề xuất 22 cháu thiếu nhi học giỏi con CNLĐ tham gia trại hè do Công đoàn cao su Việt Nam tổ chức; thăm hỏi, tặng quà 49 cháu con CNLĐ bị dị tật bẩm sinh và nhiễm chất độc màu da cam, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng, tổng số tiền 49 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 49 cháu con CNLĐ bị nhiễm chất độc da cam và dị tật bẩm sinh với tổng số tiền 52,430 triệu đồng.

 Bàn giao công trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, trị giá 70 triệu đồng cho đoàn viên đang công tác tại nông trường Xa Trạch. Đây là công trình chào mừng đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp xét hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân án cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở trị giá 210 triệu đồng. Tiếp tục rà soát, xem xét hỗ trợ 1 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 55 triệu đồng trích từ Quỹ mái ấm công đoàn cao su Việt Nam cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại các đơn vị cơ sở.

Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Hội nghị

 Đối với hoạt động Tháng hành động ATVSLĐ, có 13/13 đơn vị cơ sở đã tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2023 cho 3.385 cán bộ, người lao động và tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ y tế, an toàn viên nông trường, xí nghiệp, đội sản suất cây giống, an toàn viên khối cơ quan với kinh phí là 115 triệu đồng; hơn 300 đoàn viên, người lao động tham gia dọn dẹp vệ sinh cống rãnh, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải ven lô khu vực gần dân cư, vệ sinh khuôn viên cơ quan, làm việc, phát quang, giải phóng mặt bằng trong tiến trình tôn tạo Khu văn hóa Thác số 4….

Tổ chức sửa chữa, nâng cấp 4 bếp ăn tập thể tại 4 đơn vị cơ sở, với số tiền 105 triệu đồng. thu gom, xử lý 3 tấn rác thải; làm vệ sinh 20 km đường, trồng mới và chăm sóc 2.500 cây cây xanh. Tổng kinh phí thực hiện trong thời gian Tháng hành động ATVSLĐ trên 4,557 tỷ đồng.

NG. CƯỜNG – HOÀNG KHẢI