CSVNO – Ngày 14/7, Công ty CPCS Yên Bái đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dịp này, Công đoàn Cao su VN đã trao tặng 10 triệu đồng và Công ty CPCS Phước Hòa trao tặng 20 triệu đồng cho công nhân khó khăn tại công ty.

Đại hội đã bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty. Ông Nguyễn Ngọc Khiêm – Phó Ban Quản lý Kỹ thuật VRG được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Phạm Hải Dương.

Công ty CPCS Yên Bái đang quản lý 2.266,62 ha cao su; trong đó có 956,52 ha đang khai thác (diện tích mở mới là 346,76 ha). Năm 2023, công ty phấn đấu sản lượng khai thác 500 tấn, chế biến 500 tấn, tiêu thụ 500 tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù thời tiết nhiều diễn biễn phức tạp nhưng công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Tính đến ngày 28/6, công ty khai thác sản lượng120 tấn (đạt 24 % kế hoạch); tiêu thụ 28,7 tấn. Doanh thu tiêu thụ 785,45 triệu đồng.


Tổng số NLĐ tính đến ngày 28/6 là 278 người. Trong đó, trên 75% là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Tiền lương bình quân 4,54 triệu đồng/người/tháng. Công ty luôn chú trọng đến các chế độ chính sách đối với NLĐ, thực hiện đúng theo thỏa ước lao động tập thể, cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện chế độ về trợ cấp thai sản, BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động…
THIÊN HƯƠNG – CTV
Related posts:
Nơi đất khó “vượt mốc” kế hoạch
Thông báo Cuộc thi sáng tác “Cao su - Đất và Người”
Đội sản xuất Cao su Thanh niên, Cao su Sa Thầy: Đổi mới và thành công
Câu lạc bộ 2 tấn/ha: Vì mục tiêu năng suất - chất lượng - hiệu quả
Cao su Lai Châu vượt khó
Lãnh đạo VRG làm việc với các đối tác cao su tại Trung Quốc
"Cần triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút tuyển dụng và ổn định lao động"
Bình tĩnh ứng phó, chủ động phương án trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Cao su Bà Rịa Kampong Thom: Nhiều giải pháp cho vườn cây năng suất cao
Nông trường Đa Kia (Cao su Phú Riềng): điển hình trong công tác tái canh cao su