Chung sức phát triển kinh tế xã hội, an ninh vùng biên

CSVN – Đứng chân trên địa bàn biên giới, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và Công ty CPCS Tân Biên đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 2 công ty đã sát cánh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) địa phương góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Ban CHQS huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tập huấn cho lực lượng tự vệ Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Thiên Long
Thuần thục như lực lượng chuyên nghiệp

Dưới cái nắng tháng 4 gay gắt hơn 35 độ, trong khu sân vận động Cao su Lộc Ninh, lực lượng tự vệ của công ty vẫn đang say sưa tập luyện lắp súng máy. Đây chính là Đội súng máy phòng không 12,7mm với 15 người đang tập luyện tình huống lắp súng máy chiến đấu với máy bay. Dưới cái nắng oi bức, mồ hôi đẫm áo, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, khẩu súng trường đã được lắp xong vào bia để ngắm bắn.

Quệt mồ hôi trên trán, ông Ngô Quốc Bảo – Trợ lý bảo vệ Xí nghiệp Cơ khí chế biến Lộc Hiệp, Trung đội trưởng Đội súng máy phòng không 12,7mm thuộc Cao su Lộc Ninh, chia sẻ: “Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Xí nghiệp, chúng tôi còn tham gia Tiểu đội súng máy phòng không 12,7mm và được Ban CHQS huyện Lộc Ninh huấn luyện như quân đội để sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia phòng chống bạo động, lịch tuần tra phối hợp tại địa phương. Đặc biệt, những ngày lễ, Tết, tiểu đội vừa trực công ty, vừa tuần tra kiểm soát địa bàn huyện theo lịch phân công. Bên cạnh đó, hàng tháng, công ty cũng có kế hoạch luyện tập để không quên các bài học trong quân đội”.

Phối hợp với Ban CHQS địa phương, công ty ưu tiên tuyển dụng người mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào làm bảo vệ. Đơn cử như anh Nguyễn Trọng Biên – Tổ trưởng tổ bảo vệ Xí nghiệp Cơ khí chế biến Lộc Hiệp, sau khi hoàn thành nghĩa vụ vào năm 2004, anh vào làm bảo vệ cho đến nay. “Nhờ vậy, khi tập luyện tôi cũng không gặp bỡ ngỡ. Bên cạnh công việc bảo vệ ở Xí nghiệp và tuần tra với lực lượng quân sự địa phương; chúng tôi phụ trách thêm việc bảo vệ biên giới. Những ngày tập luyện thường xuyên giúp tôi nâng cao tinh thần yêu nước, qua các bài huấn luyện theo nhóm, tình nghĩa tổ bảo vệ cũng được gắn kết hơn” – anh Nguyễn Trọng Biên, tâm sự.

Bảo vệ cao su kiêm “mắt thần” biên giới

Từ đường nhựa chính xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đi vào con đường nhỏ giáp ranh biên giới Campuchia hơn 20 km là NT V, Cao su Lộc Ninh. Trụ sở NT có 5 căn nhà ở và gian nhà sinh hoạt tập thể cho bảo vệ cao su, dân quân tự vệ thuộc Ban CHQS huyện. Sát bên là Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới do Quân khu 7 xây dựng. Với vườn cao su rộng cả trăm ha sát biên giới, tổ bảo vệ cao su chia nhau tuần tra để không xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản công ty. Bên cạnh đó, kết hợp dân quân tự vệ tuần tra bảo vệ vùng biên. Đi dọc con đường ranh biên giới phải cách hơn 10 km mới có một khu nhà dân khoảng 5 căn; xuyên suốt tuyến đường dài hơn 40 km chỉ có 3 khu nhà dân do Quân khu 7 xây dựng.

Với hơn 10 năm trong việc tuần tra biên giới, ông Lê Văn Nhã – Tổ trưởng Tổ bảo vệ NT V, tâm sự: “Đối với bảo vệ NT, ngoài tập luyện, chúng tôi thường xuyên tuần tra 24/24 hàng trăm ha cao su. Song song đó, phối hợp đi trực với bộ đội biên phòng để canh giữ biên giới tránh kẻ xâm phạm, người buôn lậu giữa hai nước. Ban CHQS huyện và công ty hay nói đùa chúng tôi là bảo vệ cao su kiêm “mắt thần” biên giới”.

Các chiến sĩ Ban CHQS huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và lực lượng tự vệ Cao su Tân Biên tuần tra biên giới tại NT Suối Ngô. Ảnh: Thiên Long
Chăm lo đời sống vùng biên

Cao su Lộc Ninh đứng chân trên địa bàn hai huyện biên giới Lộc Ninh và Bù Đốp tiếp giáp biên giới Campuchia. Ông Lê Thanh Nghị – Phó TGĐ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS công ty, cho biết: “Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trong những năm qua, công ty đã bàn giao hơn 29 ha đất cho Bộ CHQS tỉnh thực hiện xây dựng các căn cứ hậu cần kỹ thuật và các nhiệm vụ quốc phòng, như: 1 ha xây dựng khu Di tích Sư đoàn bộ binh 302 lực lượng vũ trang Quân khu 7; 5 ha Điểm cụm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Lộc Thiện, Lộc Ninh; 1 ha nhà liền kề chốt dân quân biên giới và 2 ha Điểm cụm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Hơn 20 ha căn cứ Hậu cần – Kỹ thuật huyện Lộc Ninh. Sắp tới, công ty sẽ bàn giao 5 ha cho Cụm điệp báo 5, Phòng Quân báo, Bộ tham mưu Quân khu 7”.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Cao su Tân Biên và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh được triển khai hiệu quả, như: phối hợp tham gia phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động hướng về chiến sĩ và công nhân cao su khó khăn… “Hoạt động kết nghĩa đã giúp công ty sản xuất ổn định, phát triển, bảo vệ vườn cây hiệu quả, lực lượng tự vệ của công ty ngày càng vững mạnh. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa 2 bên đã góp phần xây dựng 2 đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương nơi công ty trú đóng” – ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Cao su Tân Biên, cho biết.

Bên cạnh việc chung tay chăm lo đời sống vùng biên, Cao su Lộc Ninh và Tân Biên thường xuyên thăm hỏi và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn; hỗ trợ xây nhà nhân ái, nhà tình nghĩa quân – dân… Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh vùng biên giới.

MINH TRÍ