Nhà truyền thống Cao su Bình Long trưng bày trên 500 tư liệu, hiện vật

CSVNO – Ngày 29/4, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức lễ khánh thành tôn tạo Nhà truyền thống Công nhân Cao su.

Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Công nhân CS Bình long

Đây là công trình quan trọng, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho cán bộ công nhân viên lao động, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên;  là nơi lưu giữ, trưng bày hơn 500 tư liệu, hiện vật quý giá liên quan đến mảnh đất, con người Bình Long qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như tiến trình xây dựng và phát triển của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long hôm nay. Và đây cũng là “điểm nhấn” đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại Khu văn hóa Thác số 4.

Việc trùng tu, tôn tạo, nhà truyền thống của Công ty sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ công nhân lao động trong toàn Công ty, quyết tâm hơn nữa, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng công ty ngày càng vững bước và phát triển.

Đại biểu dâng hương tại buổi lễ

Lễ khánh thành công trình tôn tạo, trùng tu Nhà truyền thống công nhân cao su Bình Long được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa như: Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế lao động; chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XII, hướng đến đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khánh thành công trình tôn tạo nhà truyền thống

Được biết, Nhà truyền thống công nhân Cao su Bình Long được Ban lãnh đạo Công ty thông qua chủ trương sưu tầm tư liệu, hiện vật và khởi công xây dựng vào tháng 9/1996. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/1998.

NG. CƯỜNG – NGUYỄN BẢO