Cao su Chư Păh đạt thứ hạng cao tại Giải bóng bàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai

CSVNO – Sau 2 ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi, với sự tham gia nhiệt tình, thi đấu hết mình của gần 200 vận động viên, Giải bóng bàn truyền thống do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức lần thứ V năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Đoàn VĐV Cao su Chư Păh đã giành được giải ba đôi nam – nữ và giải khuyến khích toàn đoàn.

Bà Trần Lệ Nhung – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ cho các đội thành tích xuất sắc

Đây là Giải bóng bàn truyền thống CNVC-LĐ toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế lao động, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn (CĐ) các cấp tiến tới Đại hội CĐ tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2023.

Bà Trần Lệ Nhung – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cúp cho đội giành giải nhất toàn đoàn.

Với tinh thần giao lưu học hỏi, đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng, các VĐV tham gia thi đấu tại giải lần này đã cống hiến những pha bóng hay, những trận thi đấu quyết liệt, kịch tính trong từng hiệp đấu.

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh trao cờ khuyến khích cho đại diện Cao su Chư Păh

Giải lần này đã thu hút 24 đoàn, với gần 200 VĐV tham gia, chất lượng giải lần này cũng được nâng cao rõ rệt. Giải xuất hiện nhiều gương mặt mới, các VĐV trẻ đọ sức với các VĐV dày dặn kinh nghiệm, nhiều lần đoạt giải, từ đó đã tạo nên sức hấp dẫn cho giải.

Bà Trần Lệ Nhung – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Huy chương đổng cho cặp đôi Ngọc Châu – Thanh Thảo của Cao su Chư Păh

Các VĐV cùng nhau tranh tài ở 3 nội dung bao gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ. Ở nội dung đôi nữ có 24 đội đăng ký tham gia. Giải nhất thuộc về đôi Thu Hồng – Hiếu Thùy của LĐLĐ Tp. Pleiku.

Ông Từ Văn Thắng – Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn tỉnh Gia Lai trao huy chương cho các đôi đạt thành tích cao

Với đôi nam có 40 đôi đăng ký tham gia. Giải nhất thuộc về đôi VĐV Đức Vinh – Khắc Trí của CĐ viên chức tỉnh.

Đoàn VĐV Cao su Chư Păh tham gia giải lần này

Còn ở nội dung đôi nam – nữ có 42 đôi đăng ký tham gia, cơ cấu giải gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và đồng giải ba. Đặc biệt, ở nội dung này Ban tổ chức đã trao 2 giải phong cách. 2 giải ba thuộc về các cặp đôi Tiến Dũng – Thu Hồng thuộc LĐLĐ Tp. Pleiku và cặp đôi Ngọc Châu – Thanh Thảo của Cao su Chư Păh. Giải nhất thuộc về cặp Phan Duyệt – Kim Loan của LĐLĐ Tp. Pleiku.

Cặp đôi Ngọc Châu – Thanh Thảo của Cao su Chư Păh (áo xanh) trong một pha bóng hay

Đối với giải toàn đoàn, cơ cấu giải bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 19 giải khuyến khích. Cao su Chư Păh là 1 trong 19 đơn vị giành được giải khuyến khích toàn đoàn trong tổng số 24 đoàn tham gia giải năm nay.

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu bế mạc giải bóng bàn truyền thống năm 2023 chào mừng “Tháng Công nhân”
VĂN VĨNH