Đoàn Thanh niên VRG triển khai đẩy mạnh phong trào thanh niên

CSVNO – Chiều ngày 6/3, Đoàn Thanh niên VRG đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất NK 2022 – 2027 (mở rộng) để báo cáo kết quả công tác đoàn 2 tháng đầu năm và triển khai đẩy mạnh phong trào trong tháng thanh niên và phương hướng hoạt động thời gian còn lại của năm 2023.

ĐTN họp Ban Chấp hành (mở rộng) đánh giá kết quả hoạt động 2 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng thời gian tới

Trong 2 tháng đầu năm, ĐTN VRG đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, vì cộng đồng.

Nằm trong chuỗi những hoạt động của chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023”, Đoàn Tập đoàn tham gia và hỗ trợ 60 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới – Tết yêu thương” do Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức với số tiền 30 triệu đồng.

Thường trực Đoàn Tập đoàn tổ chức đi thăm và tặng quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong chuỗi Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023” tại các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc, Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên với tổng số tiền 262,5 triệu đồng.

ĐTN phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Gắn kết” năm 2023, Đoàn Tập đoàn trao tặng 50 phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần cho đoàn viên thanh niên, công nhân đang công tác tại các công ty công nghiệp, dịch vụ tại TP.HCM, Bình Dương có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Ban Chấp hành ĐTN VRG họp trực tuyến với các chi đoàn trực thuộc

ĐTN VRG đã phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, tổ chức an sinh xã hội Chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” năm 2023, Đoàn Tập đoàn đã trao 200 chăn ấm và 40 phần quà cho thanh niên công nhân người dân tộc thiểu số, cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với số tiền 60 triệu đồng.

Tham gia hành trình về Nguồn và Lễ khởi động Tháng thanh niên, Tết trồng cây năm 2023 và tham gia các hoạt động an sinh xã hội do Đoàn Khối tổ chức, tại 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn. Đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 10 triệu đồng.

Thời gian tới, ĐTN VRB tiếp tục Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Thi đua thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” và đảm nhận công trình thanh niên; ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên; tham gia giải thưởng “Đổi mới sáng tạo, phát triển Doanh nghiệp”.

Đặc biệt, tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên dương đoàn viên: Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; trao giải thưởng “Sao vàng Cao su”, “Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su” và tham gia Ban Tổ chức Hội diễn, phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam 28/10/1929 – 28/10/2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Bình – UV BCH Trung ương Đoàn, UV BTV Đoàn Khối DNTW, Bí thư ĐTN VRG đề nghị, tất cả các chi đoàn trực thuộc hàng năm phải đảm bảo có công trình thanh niên. Trước tình hình SXKD khó khăn của các đơn vị, lực lượng thanh niên cần đẩy mạnh tính chủ động, dùng sức trẻ, trí lực thanh niên tạo ra công trình thanh niên. Đặc biệt, các công trình thanh niên nên gắn với sản xuất, đặc thù của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, góp phần cùng ĐTN Tập đoàn đóng góp kết quả SXKD, đưa Tập đoàn ngày càng phát triển.

ĐÀO PHONG