Bà Nguyễn Thị Phương Anh đắc cử Chủ tịch Công đoàn Gỗ Thuận An

CSVNO – Tại Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty CP chế biến gỗ Thuận An (TAC) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức ngày 10/1, bà Nguyễn Thị Phương Anh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn công ty.

Bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Cờ thi đua cho Công đoàn Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

Báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2017 – 2018, TAC chịu ảnh hưởng nhiều từ vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng (từ 10 – 15%) cho đến đại dịch Covid-19 và chiến sự giữa Nga và Ukraina làm cho tình hình kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát tại các nước Châu Âu và Mỹ tăng cao… Từ đó kinh tế Việt Nam nói chung và ngành chế biến gỗ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, TAC vẫn quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo nên nhiều việc làm cho người lao động. Trong đó, thực hiện ký kết hợp đồng lao động đạt tỷ lệ 100%.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn công ty luôn sát cánh cùng chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Chính vì vậy, trong 5 năm qua thu nhập bình quân của người lao động hàng năm đạt từ 8,4 đến 9,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các chế độ chính sách khác như bồi dưỡng độc hại, tham quan nghỉ mát, chăm lo tết, khám sức khỏe định kỳ… đều thực hiện đầy đủ.

Đặc biệt, trong 5 năm qua Công đoàn công ty đã vận động và thực hiện hỗ trợ sửa chữa và xây mới tổng cộng 12 căn nhà với tổng kinh phí 335 triệu đồng.

Bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN đã đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của Ban chấp hành Công đoàn TAC đã đồng hành với người lao động, cùng với doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bà Trương Thị Huế Minh đề nghị Ban chấp hành mới phát huy tiềm năng thế mạnh, năng động sáng tạo để đưa phong trào CNVC – LĐ và hoạt động Công đoàn hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn TAC khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
BCH Công đoàn TAC khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, 103 đại biểu đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở TAC khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 9 thành viên. Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất, bà Nguyễn Thị Phương Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, ông Đào Quang Huỳnh tái đắc cử Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.

NG. CƯỜNG