Nông trường VII, Cao su Lộc Ninh về trước kế hoạch sản lượng 55 ngày

CSVN – Ngày 6/11, Nông trường VII, Cao su Lộc Ninh đã khai thác được 975 tấn mủ, đạt 100,3% kế hoạch, về trước kế hoạch sản lượng năm 2022 công ty giao.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN và công ty trao thưởng cho tập thể NTVII
Đoàn Thanh niên công ty khen thưởng Đoàn cơ sở có thành tích trong phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt”

Tính đến ngày 7/11, trong toàn công ty có Tổ 3 (Nông trường VI) về trước 58 ngày, Tổ 1 (Nông trường VII) về trước 59 ngày và Nông trường VII hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022, về trước kế hoạch 55 ngày. Hiện nay, tổng diện tích vườn cây nông trường (NT) quản lý là 1.233 ha (gồm có 551 ha vườn cây kinh doanh, 682 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Tổng số lao động của NT là 152 người, trong đó có 7 công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Lê Du – Giám đốc NT cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, NT nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo công ty, các phòng ban chuyên môn, sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền địa phương. Đặc biệt, tập thể NLĐ NT luôn đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao. Trên tinh thần đó, NT tổ chức quản lý tốt công tác khai thác vườn cây, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng mủ giao về nhà máy đạt theo yêu cầu quy định của công ty”.

Năm 2022, NT được công ty giao khai thác 972 tấn, năng suất vườn cây 1,7 tấn/ha. Bằng nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, quản lý và phát động có hiệu quả phong trào thi đua, đến ngày 6/22, NT đã khai thác được 975 tấn, đạt 100,3% kế hoạch. Trong đó, mủ tạp là 229 tấn, chiếm tỷ lệ 23,5% tổng sản lượng, về trước kế hoạch công ty giao cho đơn vị 55 ngày. Sản lượng thực hiện cao hơn 7% so cùng kỳ năm 2021. Nông trường đã có 2 tổ sản xuất về trước kế hoạch gần 2 tháng.

Dự kiến tổng sản lượng khai thác của năm 2022 của NT là 1.230 tấn, đạt 126,5% kế hoạch năm, vượt 258 tấn, năng suất vườn cây bình quân phấn đấu đạt 2,2 tấn/ha. Tiền lương cả năm của NLĐ phấn đấu đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng.

Tại Lễ công bố hoàn thành kế hoạch của NT, lãnh đạo các cấp đánh giá cao nỗ lực và kết quả NT VII đạt được. Đồng thời đề nghị, tập thể NLĐ tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phấn đấu tỷ lệ sản lượng khai thác vượt cao, góp phần xây dựng NT nói riêng và Cao su Lộc Ninh nói chung ngày càng phát triển, đời sống NLĐ được nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao kết quả SXKD của công ty đã đạt được, bởi đây là đơn vị gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã phát huy truyền thống, đoàn kết nội bộ, trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Đồng thời ghi nhận và chúc mừng NT VII, đơn vị đầu tiên của công ty cán đích kế hoạch sản lượng.

Dịp này, Ban lãnh đạo công ty đã khen thưởng cho tập thể Tổ 3 (NT VI) 7 triệu đồng, thưởng tập thể Tổ 1 (NTVII) 7 triệu đồng và thưởng cho tập thể NT VII hoàn thành sớm nhất với số tiền là 110 triệu đồng. Đồng thời, trong buỗi lễ Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty cũng đã khen thưởng cho tổ chức Đoàn thể và phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” tại đơn vị.

MINH NHIÊN – HỮU VINH