Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

CSVNO – Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 13 & 14/10, tại Hà Nội. Anh Trần Quốc Bình – UV BCH TW Đoàn, Bí thư ĐTN VRG tái đắc cử UV BTV Đoàn Khối và anh Nguyễn Minh Thông – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ĐTN VRG trúng cử UV UBKT Đoàn Khối.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Dự đại hội có anh Bùi Quang Huy – UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn; ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại hội diễn ra với 3 phiên chính thức và nhiều diễn đàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Khối. Trong khuôn khổ đại hội, Đoàn Khối cũng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Đoàn Khối DNTW (2007 – 2022).

Anh Bùi Quang Huy – UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn (thứ 3 từ phải sanh) và ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (thứ 3 từ trái sang) tham quan triển lãm tại đại hội

Với sự tham dự của 283 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 96.000 đoàn viên trong Khối, đại hội đã bầu BCH Đoàn Khối DNTW khóa IV gồm 37 ủy viên. Chị Hoàng Thị Minh Thu tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối khóa IV. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Anh Trần Quốc Bình chủ trì diễn đàn đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn viên thanh niên trong Khối đã đề xuất 115.263 ý tưởng, sáng kiến. Trong đó, có 7.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về công nghệ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong SXKD, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỉ đồng.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên được tiếp tục triển khai rộng khắp tới các cơ sở đoàn. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ toàn Khối đã đảm nhận thực hiện 9.596 công trình thanh niên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội

Thông qua các phong trào thi đua, đã góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo môi trường rèn luyện tốt, góp phần nâng cao tay nghề, phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trong Khối.

Một tiết mục văn nghệ tại đại hội

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn Khối được triển khai sâu rộng, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên. Nội dung hình thức luôn được đổi mới phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa tới từng đoàn viên thanh niên; thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đơn vị, thu hút được 80.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Lãnh đạo các cấp chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu ĐTN VRG

Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ toàn Khối đã hỗ trợ hơn 100.000 thanh niên công nhân với tổng giá trị hơn 39 tỉ đồng. Tổng giá trị thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội của đoàn viên, thanh niên toàn Khối đạt 235,6 tỉ đồng.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể đại hội, anh Bùi Quang Huy – UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện trên các mặt công tác của tuổi trẻ Khối DNTW nhiệm kỳ qua.

“Kết quả toàn diện trên các mặt công tác là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, tích cực của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối DNTW. Vai trò, vị thế và sức ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khối ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào kết quả chung và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị” – anh Bùi Quang Huy, nhận định.

Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất TW Đoàn (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng đại hội

Bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung dự thảo văn kiện trình đại hội, anh Bùi Quang Huy cho rằng, Đoàn Khối DNTW là đơn vị có quy mô ĐVTN lớn, tại nhiều đơn vị, lĩnh vực và ngành nghề, có địa bàn trên khắp cả nước. Vì vậy, nhiệm kỳ tới, Đoàn Khối cần nêu cao nhiệm vụ gắn kết hài hòa các phong trào thi đua, các chương trình công tác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện hiệu quả công việc, hiệu suất kinh doanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh như mục tiêu văn kiện đại hội đề ra.

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG (thứ 5 từ trái sang) chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu Đoàn Tập đoàn
Đoàn đại biểu Đoàn Tập đoàn tham dự lễ dâng hoa báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
TUỆ LINH