Tổ 8, Nông trường Long Hòa, Cao su Dầu Tiếng: sản lượng khai thác đạt tỷ lệ cao nhất công ty

CSVN – Tính đến ngày 4/8, Cao su Dầu Tiếng đã khai thác được 12.184/28.190 tấn mủ, đạt tỷ lệ 43,2%. Nông trường Long Hòa khai thác được 1.602/3.250 tấn, đạt tỷ lệ hơn 49%. Nổi bật nhất nông trường là Tổ 8 đã thực hiện được 133,7 tấn, đạt tỷ lệ 59% kế hoạch, cao nhất trong toàn công ty.

Công nhân giao nộp mủ cao su cho tổ trưởng
Anh Thân Văn Cường -Tổ trưởng (đứng thứ nhất phải qua) được Đảng ủy công ty khen thưởng đảng viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất

Trao đổi với chúng tôi, anh Thân Văn Cường – Tổ trưởng Tổ 8 cho biết: “Tổ 8 được đơn vị giao quản lý 102 ha vườn cây cao su với 36 công nhân, trong đó có 20 công nhân nữ. Vườn cây Tổ 8 đang áp dụng nhịp độ cạo D3, chế độ cạo miệng ngửa S/2 và kết hợp cạo miệng úp S/4. Công nhân trong tổ có tay nghề vững vàng, quy trình kỹ thuật đạt loại giỏi, loại ưu. Công nhân tổ tham gia Hội thi Bàn tay vàng cạo mủ cấp Nông trường năm 2022 đạt giải nhì đồng đội và giải ba cá nhân. Đây là yếu tố quyết định đem lại hiệu quả cao trong thực hiện sản lượng đơn vị giao”.

Năm 2022, tổ được giao khai thác 227 tấn mủ, đến ngày 4/8, tổ đã khai thác được được 133,7 tấn, đạt tỷ lệ 59%. Quy trình kỹ thuật 7 tháng đầu năm có 100% công nhân đạt loại giỏi, loại ưu. Thu nhập bình quân tháng 6/2022 là 9,6 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân Lai Thanh Tuấn, người thực hiện sản lượng cao nhất Tổ 8 chia sẻ: “Năm 2022, tổ giao cho tôi là 6,6 tấn mủ, với 3 phần cây A, B, C. Tôi đã khắc phục những khó khăn, bám vườn cây, cạo đúng quy trình kỹ thuật, khi có công nhân trong tổ nghỉ cạo, tôi sắp xếp cạo choàng để có sản lượng cho tổ. Đến ngày 4/8/2022, tôi đã thực hiện được 65,2% kế hoạch được giao, tôi quyết tâm phấn đấu dự kiến đến ngày 20/9 sẽ hoàn thành kế hoạch năm”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn nông trường cho biết, Tổ 8 là một tập thể có phong trào thi đua lao động sản xuất đứng đầu nông trường; thực hiện phong trào thi đua vượt mức kế hoạch sản lượng quý II/2022 do Công đoàn công ty phát động. Tổ có 36/36 công nhân đạt mức thưởng cao nhất 600.000 đồng/công nhân với tổng số tiền 21,6 triệu đồng; tập thể tổ được Công đoàn công ty khen thưởng phong trào thi đua giữ chân người lao động quý I và quý II/2022. Ngoài ra, tập thể tổ rất tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn nông trường tổ chức và đạt nhiều thành tích như: Giải bóng đá, giải bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ đều đạt hạng ba.

Anh Thân Văn Cường cho biết thêm, phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, tập thể Tổ 8 luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, chấp hành tốt nội quy lao động, đảm bảo quy trình kỹ thuật trong khai thác mủ, phấn đấu thực hiện sản lượng là tổ hoàn thành kế hoạch đầu tiên của nông trường, góp phần cùng nông trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất công ty giao năm 2022.

VĂN HẢI