Ông Lưu Thế Doanh tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cao su Phú Riềng

CSVNO – Ngày 05/7, 90 đại biểu đại diện cho 218 hội viên cựu chiến binh (CCB) toàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã về dự Đại hội đại biểu Hội CCB công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

BCH Hội CCB Cao su Phú Riềng nhiệm kỳ 2022 – 2027 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 ủy viên. Ông Lưu Thế Doanh – Chủ tịch HĐTV công ty được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Phước.

BCH Hội CCB Cao su Phú Riềng nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội

5 năm qua (2017 – 2022), Hội CCB Cao su Phú Riềng đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất kinh doanh và các cuộc vận động, phong trào ở đơn vị, địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của công ty.

3 tập thể nhận bằng khen của BCH Hội CCB tỉnh Bình Phước

Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua cũng được Hội CCB công ty tích cực tuyên truyền, vận động để các hội viên làm theo qua đó giúp các hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi sai trái và biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí góp phần qua trọng vào việc giữ vững Hội trong sạch, vững mạnh.

5 tập thể nhận giấy khen của BCH Hội CCB Cao su Phú Riềng

Theo đó, thu nhập bình quân của gia đình hội viên đạt 120 triệu đồng/năm. Hàng năm, có 97% hội viên đạt danh hiệu lao động giỏi. Hiện 100% gia đình hội viên có cuộc sống từ khá, giàu trở lên. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% cán bộ, hội viên tự giác tham gia nhiều phần việc ý nghĩa.

15 cá nhân nhận giấy khen của BCH Hội CCB Cao su Phú Riềng

Bên cạnh đó, Hội CCB công ty còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội… Hội CCB công ty cũng nỗ lực phối hợp với các đơn vị, phòng ban chuyên môn tổ chức nhiều phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, phong trào “Thi đua nước rút”. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện như thăm hỏi các gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Lê Tiến Vượng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phú Riềng (bên phải) tặng bức trướng của BCH Đảng bộ cho Hội CCB công ty

Hàng năm, Hội CCB công ty đã phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty thăm, tặng quà cho 171 hộ gia đình thương binh liệt sỹ trong công ty nhân ngày 27/7. Tổng cộng 5 năm là 855 triệu đồng.

Quang cảnh đại hội

15/15 tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh. 5 năm liền hội được công nhận đạt vững mạnh xuất sắc.

Ông Lưu Thế Doanh – Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội CCB công ty báo cáo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng. Hàng năm có trên 95% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 97%  hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”, 100% hội viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá…

Ông Phan Văn Thư – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Phước (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội

Dịp này, Hội CCB tỉnh Bình Phước đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân, BCH Hội CCB công ty tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Hội trong 5 năm qua.

Ông Lưu Thế Doanh – Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội CCB công ty tặng quà các UV BCH Hội CCB công ty không tái cử khóa mới
TRẦN HUỲNH – ĐÀO PHONG