Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức trong tháng 6/2023

CSVNO – Sáng ngày 26/5, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Toàn cảnh Hội nghị

Công đoàn Cao su Việt Nam có gần 60.000 đoàn viên với 63 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc trải dài từ Đông Nam bộ, TPHCM, Tây Nguyên, miền Trung, Tây bắc, Lào – Campuchia. Trong nhiều năm qua, hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về NLĐ, chăm lo tốt cho đời sống NLĐ.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN cho rằng, việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp là hết sức quan trọng. Thông qua Đại hội sẽ củng cố tổ chức, đánh giá kết quả của phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn trong cả nhiệm kỳ, kiểm tra những mặt mạnh, mặt hạn chế, thiếu sót để khắc phục khuyết điểm. Đặc biệt, Công đoàn các cấp sẽ đề ra các chiến lược, mục tiêu, các giải pháp cho phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn đáp ứng tình hình, nhiệm vụ mới.

Chủ tịch Công đoàn CSVN Phan Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, các cấp công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đại hội Công đoàn các cấp.

Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX được chọn là Đại hội điểm của các ngành, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nuớc. Riêng Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, BTV Công đoàn CSVN sẽ chọn các đơn vị làm Đại hội điểm ở các khu vực, sau đó sẽ triển khai đồng loạt.

Bà Trần thị Hải – Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn CSVN triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Theo đó,Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, cơ sở thành viên tiến hành và hoàn thành trong quý I/2023; Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2023; Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam hoàn thành trong tháng 6/2023.

Trên cơ sở thành công của chương trình 75 nghìn sáng kiến năm 2021, năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình “1 triệu sáng kiến. nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đây là chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, NLĐ cả nước, phấn đấu đóng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn, gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Cập nhật sáng kiến từ ngày 8/1/2022 đến 31/5/2022 đối với những sáng kiến đủ điều kiện trong giai đoạn từ ngày 1/9/2021 đến ngày 31/5/2022, trong đó có Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày triển khai thực hiện Chương trình (từ ngày 21/4 đến hết ngày 31/5).

Giai đoạn 2: Cập nhật sáng kiến từ ngày 1/6/2022 đến 1/9/2023 đối với các sáng kiến đủ điều kiện trong giai đoạn này.

Riêng Công đoàn Cao su Việt Nam đăng ký giai đoạn 1 với 2.000 sáng kiến, giai đoạn 2 với 4.000 sáng kiến. Tính đến ngày 26/5, Công đoàn CSVN đã thực hiện được 1.362 sáng kiến.

Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN báo cáo sơ kết chương trình giai đoạn 1

Dẫn đầu ở khu vực Đông Nam bộ là Cao su Tân biên với 35 sáng kiến (116,7%), Cao su Phú Riếng với 199 sáng kiến (110,6%); Khu vực Tây Nguyên dẫn đầu là Cao su Sa Thầy với 80 sáng kiến (200%), Cao su Kon Tum với 84 sáng kiến (140%), Cao su Mang Yang với 69 sáng kiến (138%); Khu vực miền Trung dẫn đầu là Cao su Việt Lào với 36 sáng kiến (360%), Cao su Hà tĩnh với 22 sáng kiến (146,7%); Khu vực miền Bắc dẫn đầu là Cao su Điện Biên với 24 sáng kiến (120%), Cao su Sơn La với 42 sáng kiến (105%). Khối Công nghiệp Dịch vụ dẫn đầu là công ty CP CN và XNK Cao su với 16 sáng kiến (106,7%).

Bà Đoàn thị Kiều An – Chủ tịch Công đoàn Cao su Tân Biên chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị trong việc tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

Chủ tịch Công đoàn CSVN Phan Mạnh Hùng đánh giá cao và biểu dương những đơn vị đã nỗ lực, có nhiều sáng kiến đóng góp cho chương trình. Đây là chương trình lớn, trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 2 năm 2022- 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc và chào mừng Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ XIII. Ông Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục phấn đấu, tích cực tham gia đóng góp sáng kiến và có chế độ khen thưởng hợp lý cho các cá nhân, tập thể nhằm đẩy mạnh thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

ĐÀO PHONG