Dấu ấn Đoàn Thanh niên VRG nhiệm kỳ 2017 – 2022

CSVN – Trong nhiệm kỳ qua, ĐTN VRG đã hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, chương trình hoạt động mà Đại hội lần thứ VII đã đề ra. ĐTN VRG luôn là đơn vị dẫn đầu, liên tục nhiều năm liền luôn nhận được cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối DNTW. Đặc biệt, Đoàn Tập đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ĐTN kết hợp với Công đoàn CSVN và Hội Doanh nhân trẻ VRG tổ chức thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới”, “Tết sum vầy” tổ chức thăm và tặng quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị thành viên khu vực miền núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, TP.CHM, Bình Dương, Lào và Campuchia; Hỗ trợ tỉnh Đoàn Bình Phước thực hiện chiến dịch Xuân Biên giới… với trị giá 2 tỷ đồng. Ảnh: Anh Trần Quốc Bình – UV BCH TW Đoàn, UV BTV Đoàn Khối DNTW, Bí thư ĐTN VRG trao quà Xuân biên giới năm 2021 tại tỉnh Bình Phước.
ĐTN tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XV, XVI, XVII đã tuyên dương 335 điển hình thanh niên tiên tiến ngành cao su; Tuyên dương 163 Doanh nhân, quản lý trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng “Sao vàng Cao su” trong hơn 600 doanh nhân, quản lý trẻ toàn VRG và 186 gương nhận giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su VN” đại diện cho hơn 20.000 ĐVTN. Ảnh: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư TW Đoàn trao thưởng Thanh niên tiên tiến ngành cao su làm theo lời Bác năm 2021. Ảnh: Đào Phong
 
Đoàn Tập đoàn tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) và tọa đàm “Người truyền lửa”. Chương trình có sức lan tỏa rộng rãi, được trực tuyến trên 20 điểm cầu và trực tiếp trên Fanpage Tuổi trẻ Cao su Việt Nam với hơn 10.000 lượt theo dõi. Ảnh: Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn giao lưu tại tọa đàm “Người truyền lửa” trong chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn do ĐTN VRG tổ chức năm 2021. Ảnh: Đào Phong
Năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ĐTN đã tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động, như: Tổ chức diễn đàn“Thanh niên công nhân tiến bước dưới cờ Đảng;“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”… Công tác giáo dục truyền thống luôn được ĐTN triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú và hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 90 năm ngày truyền thống ngành cao su VN”; họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ…Ảnh: Các thi sinh tại vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 90 năm ngày truyền thống ngành cao su VN” do ĐTN VRG tổ chức năm 2019. Ảnh: Đào Phong
ĐTN tích cực giới thiệu các cá nhân xuất sắc trong lao động, học tập và nghiên cứu, thanh niên công nhân trực tiếp sản xuất tham gia bình chọn danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” và tuyên dương Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc. Toàn ngành có 18 thanh niên được tuyên dương danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc từ lần thứ VIII đến lần thứ XII; có 4 đề tài, sáng kiến, nghiên cứu khoa học tiêu biểu được tuyên dương Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc năm 2017, 2018. Ảnh: 6 thanh niên công nhân cao su được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2017
Tích cực với phong trào hiến máu tình nguyện, ĐTN VRG vận động và tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện Khối DNTW, gần 900 tình nguyện viên của 20 đơn vị tham gia, thu được gần 900 đơn vị máu. Đặc biệt, trong năm 2019 phát động cao điểm Chương trình hiến máu tình nguyện VRG với chủ đề “Giọt hồng Cao su Việt Nam”, thu hút gần 1.300 tình nguyện viên các đơn vị thành viên hiến máu, đã thu được 1.456 đơn vị máu. Ảnh: ĐVTN hào hứng tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019. Ảnh: Đào Phong
ĐTN định kỳ tổ chức Chương trình tình nguyện Quốc tế tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: tặng hệ thống lọc nước, thực hiện 3 điểm vui chơi tại 3 điểm trường, tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn; tặng tập, ba lô cho 1.450 em học sinh nghèo, trao tặng bóng đá các loại, cắt tóc miễn phí cho công nhân và người dân trong vùng dự án… tổng kinh phí thực hiện 650 triệu đồng. Đây là hoạt động tình nguyện, ý nghĩa để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, thanh niên nước bạn, NLĐ vùng dự án trồng cao su tại Campuchia. Ảnh: Đoàn trao tặng quà cho các em học sinh tại trường tiểu học thuộc Công ty CPCS Đồng Nai Kratie trong khuôn khổ chương trình tình nguyện quốc tế năm 2018.
Trong 2 năm 2020 – 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BTV ĐTN kêu gọi ĐTN các đơn vị thành viên, các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm, hỗ trợ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và các vật dụng cấp thiết trong phòng, chống dịch. ĐTN VRG đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng lương thực thực phẩm, túi an sinh cho các công ty sản xuất “3 tại chỗ”…Ảnh: ĐTN VRG trao tặng máy rửa tay tự động, khẩu trang y tế, nước rửa tay diệt khuẩn tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An năm 2021.
THIÊN HƯƠNG (thực hiện)