Xứng danh phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

CSVN – Người phụ nữ Việt Nam có vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội. Họ luôn khẳng định vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực hoạt động, xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Cao su Bình Long trao danh hiệu “Phụ nữ Hai giỏi” cho NLĐ nữ vào tháng 3/2020. Ảnh: Đào Phong
Giàu lòng yêu nước, anh dũng kiên cường

Đi qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc giành độc lập, giải phóng, thống nhất nước nhà, phụ nữ ngành cao su đã góp phần to lớn sức người, sức của, chiến đấu anh dũng, hy sinh gian khổ lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Đất nước thống nhất, vườn cây, nhà máy, ruộng vườn đã trở về ta, mở ra một chặng đường mới  xây  dựng,  hàn  gắn  vết  thương  chiến  tranh,  xây dựng công trình nhà máy, trồng và mở rộng cây công nghiệp, cây nông nghiệp làm giàu cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới. Thế hệ phụ nữ hôm nay đã và đang viết bản hùng ca trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Như tại Cao su Bình Long, có những tấm gương phụ nữ kiên trung ngành cao su trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ như chị Phạm Thị Duyệt – công nhân cạo mủ đội 9 a, NT Xa Cam (nay là NT Bình Minh), sau ngày giải phóng chị đã giữ nhiều chức vụ như Thư ký Công đoàn đội, cán bộ kỹ thuật đội, Phó giám đốc NT Xa  Cam;  chị  Đỗ  Thị  Hương  –  công  nhân  cạo  mủ  tại Công ty Cao su Tây Ninh, sau ngày giải phóng chị làm Giám đốc Công ty Xi măng Bình Long, rồi giữ chức vụ Trưởng phòng TCLĐ Cao su Bình Long; chị Đào Thị Mơ – công nhân cạo mủ tại Xa Cam, Công ty Te Ru Quản Lợi, thời Pháp, sau ngày giải phóng chị đi học Y dược về phục vụ tại trạm thuốc Bình Long…

Dẫu còn lắm gian nan thử thách, phụ nữ luôn khẳng định phẩm giá của mình: giàu lòng yêu nước, anh dũng kiên cường, chịu thương chịu khó, cần cù, năng động sáng tạo, nghĩa tình thủy chung. Họ đã “một nắng hai sương” chắt chiu tiết kiệm xây dựng gia đình bằng cả nghị lực, mồ hôi, công sức mình. Phải nói rằng người phụ nữ hôm nay họ phát huy năng lực sẵn có của mình để chứng tỏ phụ nữ không thua kém nam giới.

Phấn đấu lao động, học tập, khẳng định mình

Dù rằng chị em phụ nữ gánh nặng gia đình, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp ổn thỏa, khoa học để có thời gian nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt trong ngành cao su nói chung và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nói riêng, nhiều chị em phụ nữ  giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và không ngừng phấn đấu lao động  học tập vươn lên khẳng định mình. Như chị Trần Thị Kim Thanh – Nguyên Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, chị Trương Thị Phượng – Nguyên GĐ NT Lợi Hưng, chị Hà Thị Tuyết Xuân – Nguyên GĐNT Đồng Nơ, chị Nguyễn Thị Nga – Nguyên GĐNT Quản Lợi, chị Nguyễn Thị Ngọc Ấm – Nguyên Trưởng phòng QLKT… họ đã khẳng định trình độ năng lực, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, thể hiện bản lĩnh trên mọi phương diện.

Bên cạnh đó, rất nhiều chị em làm công nhân khai thác “một nắng hai sương” trên vườn cây, chắt chiu từng giọt mủ, làm giàu cho quê hương đất nước, cho nông trường, công ty và xây dựng gia  đình  ngày  càng  ấm  no,  hạnh  phúc.  Như  chị Vương Thị Phương  – công nhân  NT Quản Lợi; chị Nguyễn Thị Xuân và chị Trần Thị Bích Ngọc  – công nhân NT Xa Cam; chị Thị Mới – công nhân NT Xa Trạch…

Làm sao kể hết những nữ công nhân lao động họ đang từng ngày đi đầu trong mọi phong trào lao động sản xuất, lao động làm ra sản phẩm; giỏi việc nước – đảm việc nhà; là người thợ mẫu mực, người mẹ hiền, người vợ đảm đang, người con hiếu thảo…

Nhân dịp 8/3, tin rằng phụ nữ ngành cao su Việt Nam nói chung và phụ nữ Cao su Bình Long nói riêng từng bước tự khẳng định mình để trở thành phụ nữ của thời hiện đại, xứng danh với khẩu hiệu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

NGUYỄN NHỊ