Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến:
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VRG; Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và các Ban chuyên môn VRG.
- Công đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên VRG.
- Tập thể lãnh đạo và CB.CNV Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An và các công ty bạn hàng, đối tác.
Đã đến viếng chia buồn, gửi vòng hoa và tiễn đưa cha và ông của chúng tôi là: Ông Đỗ Văn Việt
Sinh năm 1933 tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Từ trần vào lúc 19h45 ngày 9/2/2022 (nhằm ngày 9/1 Nhâm Dần AL ) hưởng thọ 90 tuổi. Đã an táng tại Nghĩa trang xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào 7h30 ngày 11/2/2022.
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất gia đình xin được sự cảm thông và lượng thứ.
Con dâu Lê Thị Xuyến (TGĐ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An) và gia đình đồng cảm tạ.
Related posts:
Tính năng động của các đồn điền cao su Việt Nam
Lễ hội ăn trâu: Nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Bảo tồn các nghi lễ đặc trưng của đồng bào dân tộc JRai
Hội thi Tiếng hát Công nhân cao su
Vườn cao su Lô 9: Minh chứng sống qua hàng thế kỷ
Cảm xúc trên miền đất mới
Tuổi trẻ gây quỹ mua cồng chiêng
Những bài thơ Bác Hồ viết năm Canh Dần - 1950
Kinh tế khủng hoảng toàn cầu và công ước 1934 (tt)
"Bão qua làng" thu hút từ những điều bình dị