10 hoạt động nổi bật của tuổi trẻ VRG năm 2021

ĐTN VRG vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Vũ Phong
1.  Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

ĐTN VRG đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2.   Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục được triển khai sâu rộng, chỉ đạo các cơ sở Đoàn cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của TW Đoàn, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức.

3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) và talk show “Người truyền lửa”

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn và talk show “Người truyền lửa” đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, ĐVTN về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn. Đồng thời, gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo ĐTN nhằm truyền lửa và chia sẻ những kỷ niệm đối với Đoàn; giới thiệu những tấm gương, hình ảnh tiêu biểu của thanh niên. Chương trình có sức lan tỏa rộng rãi, được trực tuyến trên 20 điểm cầu và trực tiếp trên Fanpage Tuổi trẻ Cao su Việt Nam với hơn 10.000 lượt theo dõi.

4.  Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo VRG” và Cuộc thi viết “Đoàn trong trái tim tôi”

Hai cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo CB.CNV-LĐ, ĐVTN tham gia. Qua đó, đã lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn và khơi dậy tiềm năng sáng tạo, góp phần xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững. Cuộc thi viết “Đoàn trong trái tim tôi” với gần 200 bài dự thi phong phú nhiều hình thức. Cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo VRG” nhận được gần 90 đề tài dự thi.

5.  Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ĐTN Tập đoàn tổ chức thăm, hỗ trợ lực lượng tham gia phục vụ cách ly phòng chống dịch và tặng trang thiết bị phòng chống dịch, túi an sinh cho các đơn vị. Bên cạnh đó, ĐTN cũng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn phát động chương trình quyên góp hỗ trợ và đồng hành 3 chương trình “ATM – Túi thuốc cứu người”, “ATM – F0 chống dịch”, “ATM – Oxy chống dịch” với kinh phí hơn 400 triệu đồng. Thi đua hưởng ứng thư kêu gọi “cùng siết chặt đoàn kết, phát huy trí tuệ, nghĩa tình cao su, quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19” của Chủ tịch HĐQT VRG.

6. Tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVII, trao giải thưởng “Sao vàng Cao su” lần thứ XVIII và “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam” lần thứ IX

Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVII đã tuyên dương 88 thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021; Tuyên dương 33 doanh nhân, quản lý trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng “Sao vàng Cao su” và 36 gương thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam năm 2021.

7.  Tham gia xét chọn và được tuyên dương 4 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII

ĐTN Tập đoàn đã tham gia xét chọn và được tuyên dương 4 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2021: Đ/c Lê Quốc Duy – nhân viên Phòng Quản lý Chất lượng, Cao su Phước Hòa. Đ/c Nguyễn Hữu Thành – công nhân khai thác NT Ia Nhin, Cao su Chư Păh. Đ/c Bùi Văn Quốc – công nhân khai thác NT Thanh An và đ/c Nguyễn Thành Phẩm – công nhân khai thác NT An Lập, Cao su Dầu Tiếng. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Tập đoàn hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình trao Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc của TW Đoàn, với kinh phí 100 triệu đồng.

8.  Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo về giải pháp chuyển đổi số trong đại dịch

ĐTN đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn tổ chức Hội thảo về giải pháp chuyển đổi số trong đại dịch. Hội thảo giúp các doanh nghiệp thuộc hệ thống Tập đoàn có những biện pháp, giải pháp cụ thể, đặc biệt là các giải pháp chuyển đổi số để ứng phó với tình hình dịch bệnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho doanh nghiệp càng phát triển.

9.  Tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng

ĐTN VRG đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực, như: tặng quà thanh niên công nhân; hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình “Xuân biên giới”; khám sức khỏe định kỳ cho thanh niên công nhân và phát thuốc cho bệnh nhân; tặng quà cho con em NLĐ; tổ chức đoàn thăm, động viên, tặng quà cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới; các công trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

10.  Tham gia Ban tổ chức các sự kiện quan trọng của VRG, Đoàn Khối DNTW

Tham gia tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2021), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Liên hoan “Tuyên truyền ca khúc ngành cao su Việt Nam” năm 2021, Lễ Tuyên dương con CB.CNVC -LĐ VRG “Học giỏi – vượt khó” năm học 2020 – 2021…

TUỆ LINH