Năng suất vườn cây Cao su Bà Rịa – Kampong Thom đạt 2,15 tấn/ha

CSVNO – Năm 2021, Cao su Bà Rịa – Kampong Thom đã khai thác được 11.628 tấn mủ, vượt 7% kế hoạch VRG giao, năng suất vườn cây đạt 2,15 tấn/ha.

Ông Huỳnh Quang Trung – TGĐ Công ty CPCS Bà Rịa trao quà cho Công ty CPCS Bà Rịa – KampongThom

Theo báo cáo tại Hội nghị NLĐ của công ty vừa được tổ chức, năm qua công ty đã duy trì công suất, sản lượng chế biến đạt trên 14.000 tấn/năm. Tiêu thụ được 10.718 tấn, doanh thu hơn 397 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 135 tỷ đồng. Đảm bảo mức thu nhập bình quân cho hơn 1.000 lao động đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng. Đây là một nỗ lực vượt bậc của tập thể NLĐ công ty nhằm duy trì ổn định sản xuất, giữ vững năng suất sản lượng vườn cây, đảm bảo duy trì thực hiện tốt nhất mục tiêu kép đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo công ty hội kiến và tặng quà chúc Tết đến Ngài Nguyễn Huy Tăng – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia

Trong chuyến công tác, đại diện lãnh đạo Công ty CPCS Bà Rịa và Công ty CPCS Bà Rịa – Kampong Thom cũng đã hội kiến và chúc Tết đến Ngài Nguyễn Huy Tăng – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Thăm và chúc tết Ông Oknha Leng Rithy – Trưởng Văn phòng đại diện VRG tại Vương quốc Campuchia.

Đại diện lãnh đạo công ty thăm chúc tết Ông Oknha Leng Rithy – Trưởng Văn phòng đại diện VRG tại Vương quốc Campuchia

Dịp này, lãnh đạo Công ty CPCS Bà Rịa cũng đã thăm hỏi, động viên chúc Tết NLĐ công ty trước thềm năm mới. Công ty đã trao tặng 30 triệu đồng đến tập thể Công ty CPCS Bà Rịa – KampongThom, tặng 3 phần quà mỗi phần trị giá 10 tiệu đồng cho 2 Nông trường và Nhà máy chế biến. Công đoàn công ty trao tặng phần quà 10 triệu đồng đến Công đoàn công ty, Đoàn Thanh niên cũng đã trao phần quà trị giá 5 triệu đồng đến Chi đoàn công ty.

Đoàn công tác Cao su Bà Rịa chụp ảnh lưu niệm cùng NLĐ Cao su Bà Rịa – Kampong Thom
CHÍ CƯỜNG – VŨ PHONG