Lãnh đạo VRG, Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng các đơn vị khu vực Campuchia

CSVNO – Từ ngày 8/12 đến ngày 18/12, đoàn công tác của VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam (CSVN) do ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG, Phó Ban thường trực chỉ đạo phát triển cao su tại Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà chúc mừng các đơn vị về trước kế hoạch sản lượng năm 2021. Đồng thời, trao quà cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút. 

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG và ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao bằng khen của VRG cho các tập thể xuất sắc của Cao su Chư Sê – Kampong Thom

Cùng tham gia chuyến công tác có ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN cùng các ban chuyên môn VRG. Năm 2021, các đơn vị trực thuộc VRG tại khu vực Campuchia được giao kế hoạch sản lượng là 100.680 tấn mủ. Đây là đơn vị được giao sản lượng khai thác chỉ đứng sau khu vực Đông Nam bộ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid – 19 khó khăn, tuy nhiên bằng sự quyết tâm của tập thể, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác thăm và làm việc với ngài tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia

Tính đến ngày 11/12, khu vực Campuchia đã khai thác được 101.073 tấn, đạt 100,4%, về trước kế hoạch được giao 20 ngày. 16/16 đơn vị hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản lượng được giao trong năm 2021. Các đơn vị tiêu biểu hoàn thành sản lượng sớm như: Cao su Tân Biên – Kampong Thom về trước kế hoạch 46 ngày; Cao su Đồng Nai – Kratie về trước 32 ngày, Cao su Chư Sê – Kampong Thom về trước 23 ngày… 

Đoàn công tác làm việc với Cao su Phước Hòa – Kampong Thom, Bà Rịa – Kampong Thom và Tân Biên – Kampong Thom về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
Đoàn công tác đi kiểm tra vườn cây của Cao su Chư Sê – Kampong Thom

Trong chuyến công tác, thay mặt lãnh đạo VRG, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG đã ghi nhận và biểu dương những thành quả của các đơn vị đạt được trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid – 19 có hiệu quả, vừa ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Ông Trung cũng đề nghị, các đơn vị phát huy tốt những kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra nhà máy chế biến, vườn cây của các đơn vị, thăm và tặng quà cho học sinh khó khăn tại trường học do các đơn vị trực thuộc VRG xây dựng trong vùng dự án.

Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và các đơn vị đến thăm và tặng quà cho học sinh tại trường học được các đơn vị xây dựng trong vùng dự án
Ông Nguyễn Duy Linh – TGĐ Cao su Chư Sê – Kampong Thom nhận giải thưởng Phú Riềng đỏ vì đã có nhiều đóng góp đặc biệt vào sự phát triển của ngành cao su

Dịp này, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN cũng đã thăm hỏi, động viên NLĐ tại các đơn vị. Tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút năm 2021. Tại buổi làm việc với các đơn vị, ông Phan Mạnh Hùng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chăm lo đến đời sống NLĐ, nhất là trong dịp Tết 2022 để NLĐ đón Tết đầm ấm, vui vẻ. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện, bố trí, sắp xếp để anh chị em cán bộ người Việt về quê đón Tết và tổ chức đón Tết an toàn, đầy đủ cho anh chị em được phân công ở lại trực Tết.

Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN kiểm tra thực tế tại nhà máy chế biến mủ của các đơn vị
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó TGĐ Cao su Chư Sê – Kampong Thom nhận giải thưởng Cao su Việt Nam tại Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch công ty
MINH NHIÊN – Ảnh: CHÍ CÔNG