Cao su Tân Biên – Kampong Thom đạt nhiều kết quả nổi bật

CSVNO – Ngày 23/11, Công ty TNHH PTCS Tân Biên – Kampong Thom đã tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021. Đúng vào ngày kỉ niệm 15 năm hình thành và phát triển (15/11/2006 – 15/11/2021), công ty đã hoàn thành 12.000 tấn mủ, về trước kế hoạch 46 ngày, sớm nhất từ trước đến nay.

Công ty nhận khen thưởng 100 triệu đồng của VRG

Ngày 15/11, công ty đạt 12.008,68 tấn mủ khai thác (đạt 100,07 % kế hoạch). Dự kiến đến ngày 31/12, công ty khai thác được 14.500 tấn, vượt 2.500 tấn và vượt 20,8% kế hoạch (KH) được giao, năng suất vườn cây bình quân đạt 2 tấn/ha.

Ông Oknha Leng RiThy – Trưởng Văn phòng đại diện VRG tại Campuchia trao bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

“Tại thời điểm công ty công bố hoàn thành KH sản lượng hôm nay, đã có 2/3 nông trường hoàn thành sản lượng, về trước thời gian từ 45 – 58 ngày (1 nông trường còn lại sẽ hoàn thành và về trước thời gian 36 ngày). Có 3/14 đội khai thác xuất sắc hoàn thành sản lượng từ 50 ngày trở lên. Có 225/1.132 công nhân đã vượt KH sản lượng. Có 2 nông trường có năng suất vườn cây bình quân đạt trên 2 tấn/ha và có 1 nông trường trên 1,8 tấn/ha” – ông Lâm Thanh Phú – TGĐ Cao su Tân Biên – Kampong Thom, cho biết.

Công đoàn công ty nhận thưởng 15 triệu đồng của Công đoàn Cao su VN

Dự kiến đến ngày 31/12, công ty tiêu thụ 14.500 tấn (vượt 20,8% KH); giá bán bình quân 37,5 triệu đồng/tấn (vượt 5,6% KH). Tổng doanh thu 563,2 tỷ đồng (vượt 29,9% KH); lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng (vượt 155,8% KH); nộp ngân sách gần 22 tỷ đồng (vượt 11% KH). Ước tiền lương bình quân cả năm 2021 của công nhân khai thác đạt 7,8 đồng/người/tháng (tăng 30% so với KH).

Công nhân khai thác xuất sắc được khen thưởng tại buổi lễ

Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG đã biểu dương thành quả nổi bật của công ty, là điểm sáng của khu vực Campuchia trong năm 2021.

Quang cảnh buổi lễ

“Trải qua đúng 15 năm hình thành và phát triển trên đất nước chùa Tháp, Cao su Tân Biên – Kampong Thom với tinh thần hữu nghị, hợp tác, đoàn kết một lòng, kiên cường trước mọi khó khăn, thách thức đã đạt được những thành tích nổi bật. Làm nên những thành công đó là sự sáng tạo, quyết liệt của cả tập thể toàn công ty, là công tác chăm lo tốt đời sống cho người lao động, là sự đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân khai thác luôn quyết tâm thi đua, vượt mọi khó khăn, luôn sát cánh cùng công ty phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng, với nền tảng đã đạt được, công ty sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả trong thời gian tới” – ông Thuận nhận định.

TRẦN HUỲNH – ẢNH: HOÀNG VĂN