CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong buổi làm việc với Đảng ủy Công ty CPCS Bà Rịa vào sáng 20/10.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Đoan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Bà Rịa cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, công ty vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid – 19.
Năm 2021, tổng diện tích vườn cây khai thác của công ty là 6.280 ha vườn cây cao su. Tính đến ngày 30/9, công ty đã khai thác được 5.256 tấn, đạt gần 55% so với kế hoạch; chế biến 8.073 tấn, đạt hơn 57% kế hoạch; tiêu thụ 5.495 tấn, đạt hơn 49% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 278 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 3, 9 triệu USD, lợi nhuận trước thuế hơn 77 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 9 tháng của NLĐ đạt trên 7, 5 triệu đồng/người/tháng.
Về công tác xây dựng Đảng, hiện Đảng bộ công ty có 344 đảng viên, sinh hoạt tại 5 Đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ cơ sở tại Campuchia. Đảng ủy công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền để NLĐ tin tưởng, gắn bó đồng hành cùng đơn vị vượt qua khó khăn trước đại dịch Covid – 19.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CPCS Bà Rịa đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh cho phép công ty chuyển đổi 8.450ha diện tích cao su đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV (trước đây) sang tên Công ty CPCS Bà Rịa. Đồng thời thống nhất mức giá hỗ trợ bồi thường để chuyển đất trồng cao su sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Công ty CPCS Bà Rịa trong việc thực hiện “Nhiệm vụ kép”, vừa ổn định SXKD vừa tăng cường công tác phòng chống dịch; quan tâm chăm lo đời sống NLĐ.
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định, chủ trương của tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện nay, nhất là về lực lượng lao động, về tái cơ cấu sản xuất, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tạo ra giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích đất sử dụng.
KIM LOAN
Related posts:
- Về Mang Yang hôm nay
- Nông dân Tây Nguyên khổ vì tiêu chết hàng loạt
- Sôi nổi trại hè thiếu nhi Cao su Dầu Tiếng
- Các đơn vị miền núi phía Bắc: Bước đầu khởi sắc, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động
- Thận trọng với cây chanh dây
- Các đơn vị khu vực Tây Nguyên: Đẩy mạnh phong trào "Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi" tiến tới Hội thi ...
- Cao su Lai Châu II thiệt hại 3,6 tỷ đồng do mưa đá, gió lốc
- Nông trường Xa Trạch bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá lão tướng Cao su Bình Long
- Cao su Quảng Trị hỗ trợ Cao su Nghệ An 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3
- Cao su Tây Ninh: Hoàn thành tái canh sớm nhất