Cao su Bình Long: Phát hiện, phối hợp bắt giữ 4 người nước ngoài xâm nhập trái phép

CSVNO – Sáng ngày 2/7/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long do ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Tổng Giám đốc Công ty dẫn đầu đã trực tiếp xuống vườn cây biểu dương, động viên và khen thưởng cho 4 công nhân bảo vệ Nông trường Cao su Bình Minh số tiền 2 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc phát hiện, phối hợp bắt giữ người nước ngoài xâm nhập trái phép vào địa bàn đơn vị quản lý. 

Lãnh đạo công ty khen thưởng cho các bảo vệ.

Theo đó, khoảng 19h30 phút ngày 1/7 trong lúc tuần tra vườn cây tại lô 01/2006, Tổ 1, Nông trường Cao su Bình Minh (thuộc địa bàn ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), lực lượng bảo vệ của nông trường gồm các anh Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tấn Phong, Trần Nguyễn Nhân và Trịnh Trung Tuấn đã phát hiện, tạm giữ 4 người nước ngoài xâm nhập trái phép vào địa bàn đơn vị quản lý. Đồng thời báo Công an phường Hưng Chiến và lực lượng phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Bình Long xử lý theo quy định.

Theo thông tin của lực lượng chức năng đây là các đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nên tiến hành tạm giữ người, đưa về Trung tâm y tế thị xã để điều tra dịch tễ.  Đồng thời, lực lượng công an đã rà soát khu vực xung quanh phát hiện 1 chiếc xe 4 chỗ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Các đối tượng bị tạm giữ

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế khai nhận tên Trần Phương T (sinh năm 1979), ngụ ấp Mương Đào, xã Hoà Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, nhận được điện thoại một người lạ thuê đón khách. Khoảng hơn 10 giờ ngày 1/7, tài xế xuất phát từ phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương lên đón khách tại khu vực trên nhưng chưa kịp đón người thì bị lực lượng công an phường Hưng Chiến phát hiện, bắt giữ. 

Lực lượng Công an phường Hưng Chiến phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thị xã Bình Long đưa tài xế và 4 đối tượng người nước ngoài tiến hành điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại trung tâm y tế thị xã Bình Long, đội phản ứng nhanh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (test nhanh) Covid-19 đối với tài xế và 4 đối tượng người Trung Quốc, bước đầu cho kết quả âm tính với vi rút SARS – CoV-2.

NGUYỄN BẢO