95,5% chi hội Phụ nữ Công ty 75 đạt vững mạnh

CSVNO – Sáng 29/4, Hội Phụ nữ Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có 124 đại biểu đại diện cho 753 hội viên trong Công ty. 

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ các cấp trong đơn vị đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo của cấp trên; phát động nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, tích cực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Công tác tập hợp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên cũng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ có 95,5% chi hội đạt vững mạnh, Hội Phụ nữ Công ty nhiều năm liền đạt vững mạnh tiêu biểu; có 20 hội viên tham gia cấp ủy, kết nạp 26 hội viên vào Đảng.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự cấp trên

Từ năm 2016 đến nay, Hội Phụ nữ Công ty đã xây dựng 5 ngôi nhà tặng các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà từ các nguồn vốn khác nhau với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, nhiều gia đình hội viên có thu nhập 300-500 triệu đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đơn vị và Binh đoàn, Hội Phụ nữ Công ty đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi với tổng kinh phí 568 triệu đồng, ngoài ra tặng quà cho các hội viên, phụ nữ nhân ngày 8-3 và 20-10 với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng.

Để giúp chị em phụ nữ yên tâm công tác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ tiền ăn 3.000 đồng/ngày/cháu là con em cán bộ, công nhân viên; ngoài ra, từ năm 2016 đến nay đã xây dựng thêm 4 điểm trường.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó nhiệm kỳ này phấn đấu 100% chi hội đạt vững mạnh, trong đó có trên 50% đạt xuất sắc; phấn đấu kết nạp 15-20 hội viên vào Đảng; bổ nhiệm 3-5 hội viên làm cán bộ lãnh đạo.

Đại hội đã bầu 11 chị vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Quách Thị Thủy – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 22 người.

VĂN VĨNH