Đoàn Thanh niên Cao su Dầu Tiếng tổ chức diễn đàn Tiếp lửa truyền thống

CSVNO – Ngày 25/3, ĐTN Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), tọa đàm Tiếp lửa truyền thống – Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng “Khát vọng đổi mới, cống hiến, phát triển bền vững doanh nghiệp”.

Chủ tọa trao đổi với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong diễn đàn Tiếp lửa truyền thống

Tại buổi lễ, ĐTN Cao su Dầu Tiếng cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn tiền bối, đã dày công vun đắp, xây dựng tổ chức Đoàn Công ty phát triển vững mạnh và các đồng chí lãnh đạo công ty đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Công ty phát triển trong thời gian qua.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Cao su Dầu Tiếng tại diễn đàn Tiếp lửa truyền thống

Qua diễn đàn Tiếp lửa truyền thống, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên công ty đã được trao đổi, chia sẻ trực tiếp với đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV Công ty. Đ/c Nguyễn Quốc Việt – UVTV Đảng ủy, TV HĐTV, TGĐ Công ty. Đ/c Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đ/c Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn Công ty.

Đ/c Trần Bảo Lâm – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương (bên trái) tặng ảnh Bác Hồ cho ĐTN Cao su Dầu Tiếng

Diễn đàn Tiếp lửa truyền thống đã giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có cơ hội được ngồi lại cùng nhau thảo luận, đóng góp các ý kiến, sáng kiến, giải pháp thiết thực. Giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của công ty trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực phát triển doanh nghiệp phát triển bền vững. Thể hiện sức trẻ, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo cũng như lòng tin của tuổi trẻ đối với sự phát triển trong thời gian tới của Công ty nói riêng cũng như ngành Cao su Việt Nam nói chung.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Trong khuôn khổ chương trình buổi lễ, ĐTN Cao su Dầu Tiếng đã chuyển giao 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân ĐVTN cho công ty.

Đ/c Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn Công ty (bên phải) trao sáng kiến cho lãnh đạo Cao su Dầu Tiếng

12 sáng kiến được chuyển giao gồm: “Phần mềm Quản lý đoàn viên”, “Mô hình nêu gương thanh niên công nhân tại các cơ sở Đoàn”, “Giải pháp thực hiện công trình thanh niên gây quỹ hoạt động Đoàn”, “Ứng dụng phần mềm Proshow trong báo cáo Hội nghị”, “Ứng dụng phần mềm trộn đề Test Professional – Testpro nhằm nâng cao hiệu quả ôn luyện lý thuyết Hội thi thợ giỏi cạo mủ các cấp”, “Ứng dụng công cụ Theasys thiết kế nhà truyền thống công nhân cao su Dầu Tiếng online 360 độ tích hợp công nghệ thực tế ảo”, “Giải pháp ứng dụng phần mềm Canva xây dựng bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền”, “Cây vệ sinh ống dẫn mủ”, “Chế tạo dụng cụ đeo kiềng”, “Giải pháp xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D điện tử”, “Mô hình, giải pháp, tuyên truyền trực quan phòng chống Covid-19”, “Thiết kế dụng cụ chiết xuất hoá chất lỏng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Đại biểu cùng thổi nến sinh nhật chúc mừng Đoàn 90 năm

Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân cũng nhận thưởng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; khen thưởng của Trung ương Đoàn, UBND Tỉnh Bình Dương, của ĐTN Công ty.

Đ/c Trần Bảo Lâm – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”

Trong chương trình họp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, bằng tất cả tình cảm dành cho thế hệ tuổi trẻ Cao su Dầu Tiếng, đ/c Nguyễn Quốc Việt – TGĐ Công ty đã trao tặng đàn ghita cho 12 cơ sở Đoàn trực thuộc ĐTN Công ty,

Đ/c Nguyễn Quốc Việt – TGĐ Công ty tặng đàn ghita cho 12 cơ sở Đoàn
ĐTN Cao su Dầu Tiếng tri ân cán bộ Đoàn qua các thời kỳ

TRẦN HUỲNHẢnh: ĐÀO PHONG