Công đoàn Cao su Sa Thầy chăm lo phụ nữ khó khăn

CSVNO – Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng tuần lễ áo dài, Công đoàn Công ty cổ phần cao su Sa Thầy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động nữ trong toàn Công ty.

lao động Nữ Khối Văn phòng lưu lại nét lung linh trong tà áo dàin

 Công đoàn Công ty đã phát động và được toàn thể nữ CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn toàn đơn vị hưởng Tuần lễ áo dài, tất cả các chị em khi tham gia công tác hoặc các sự kiện đều mặc áo dài Việt Nam, từ Khối văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc đều lung linh sắc màu của tà áo dài Việt Nam, tuy là đơn vị vùng biên giới nhưng cũng đã góp phần tôn vinh nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của Việt Nam.

 Gặp chị Trịnh Thị Thủy – CB Phòng TCLĐ&TL Công ty, chị phấn khởi khoe: Phụ nữ chúng em rất mừng khi có chương trình Tuần lễ áo dài Việt Nam, không chỉ là cơ hội để mỗi chị em được “khoe” những bộ áo dài mới mà trước đây có sự kiện gì mới được mặc, đây là dịp để mỗi chị em được khoát lên mình niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, chúng em rất ao ước đến tuần lễ này để mỗi chị em có cơ hội “diện” trước các đấng mày râu và còn trung thủ lưu lại những khoảng khắc lung linh qua tà áo dài.

Ông Tạ Thúc Bình – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao quà cho nữ CNLĐ còn khó khăn

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong lao động sản xuất, nhưng do các yếu tố khách quan tác động nên một số chị em trong đơn vị vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Thấu hiểu nỗi vất vả đó, nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Quốc Tế phụ nữ, Công đoàn Công ty đã xét và trao tặng cho 30 chị em nữ CNLĐ còn khó khăn ở các đơn vị trực thuộc, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tuy giá trị không lớn, nhưng đã động viên tinh thần của các chị cố gắng phấn đấu hơn nữa trong lao động sản xuất và cuộc sống.

 Tâm trạng vui xen lẫn cảm xúc sau khi nhận quà của Công đoàn Công ty, chị Nguyễn Thị Ngọc Yến – CNKT Tổ 2, Đội SX Cao su Thanh Niên tâm sự: Trong lúc sản xuất của Công ty chưa có được thuận lợi như các đơn vị bạn và còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công đoàn Công ty vẫn chăm lo cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ còn nhiều khó khăn làm chúng tôi xúc động vô cùng, tôi nghĩ đây là một hoạt động rất ý nghĩa, cũng là dịp để chị em ôn lại kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam.

Ông Tạ Thúc Bình – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao quà cho nữ CNLĐ còn khó khăn

Phát biểu tại chương trình trao quà cho nữ CNLĐ còn khó khăn, ông Tạ Thúc Bình – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty nhấn mạnh: Những năm qua, Công ty luôn quan tâm đến người lao động còn khó khăn, đặc biệt là nữ công nhân; vì vậy, các chị em cần phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ VN, cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc và cuộc sống để hòa cùng nhịp phát triển chung của Công ty.

Ông Tạ Thúc Bình – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao quà cho nữ CNLĐ còn khó khăn

Thời gian tới, Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty sẽ quan tâm, chăm lo hơn nữa đến người lao động, trong đó có chị em nữ công nhân; tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về vất chất, tinh thần để chị em yên tâm lao động sản xuất gắn bó với đơn vị. Đề nghị các chị em phải thường xuyên rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ VN trong giai đoạn mới đó là: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tích cực hưởng ứng các phong trao thi đua LĐSX do Công ty và Công đoàn phát động, tận dụng thơi cơ, vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao tiền lương, thu nhập, cải thiện đời sống ngày một tốt hơn…

Ông Tạ Thúc Bình – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao hoa cho đại diện Ban nữ công các đơn vị trực thuộc

 Nhân dịp này, Công đoàn Công ty cũng đã phát động các chương trình hoạt động mang nhiều ý nghĩa tinh thần cho chị em phụ nữ toàn Công ty.

ÁNH NGỌC