Chào năm mới với niềm vui mừng Xuân dâng Đảng

CSVNO – Năm 2021 – Xuân mới Tân Sửu đã cận kề, đang về với những cánh rừng cao su ở mọi miền Tổ quốc và nước bạn láng giềng nơi Tập đoàn đang đứng chân.

Ảnh: Tùng Châu

Cao su đang dần trút lá, nảy lộc đâm chồi, dòng vàng trắng tiếp tục tuôn chảy cuối mùa. Cùng với mùa Xuân của đất trời đang hiển hiện, niềm vui của người thợ cao su trước thềm năm mới được nhân lên khi Tết đến – Xuân về rạo rực niềm tin và khát vọng với bao dự cảm tốt lành.

Năm 2020 đang dần khép lại “thiên không thời, địa không lợi”, để lại hậu quả nặng nề của đại dịch, đại hồng thủy. Đất và người thợ cao su với khí phách anh hùng “Phú Riềng Đỏ”, bản lĩnh, trí tuệ, chung sức chung lòng vượt khó tiến lên. Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đưa VRG phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn phát triển nguồn vốn Nhà nước.

Đời sống công nhân lao động ổn định và cải thiện. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt so với năm 2019. Là lá cờ dẫn đầu ngành nông nghiệp Việt Nam, là 1 trong 12 Tập đoàn Nhà nước làm ăn trong gian khó có lãi. Những thành tựu đó trong bối cảnh chung của toàn cầu, khu vực và đất nước, thật sự là một kỳ tích đáng tự hào.

Với quyết tâm chính trị cao, “Dĩ bất biến – ứng vạn biến”, sách lược đúng và trúng, kịch bản chủ động linh hoạt từng thời điểm trong lãnh đạo chỉ đạo. CB.CNVC – NLĐ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu biến thách thức thành cơ hội, hành động quyết liệt bằng thi đua yêu nước. Che chắn nắng mưa, bão giông lũ lụt, bám vườn cây, dòng nhựa, nhà máy, công xưởng, đơn vị, thị trường, phòng chống dịch hiệu quả, toàn ngành bình an, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống tốt.

Hệ thống chính trị được kiện toàn củng cố vững mạnh. Các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy. Chân giá trị cao su tỏa sáng. Năm 2020 kết thúc một chặng đường phát triển đầy chông gai, bằng ý chí, nghị lực, bản lĩnh sáng tạo, chúng ta đã khẳng định mình bằng vóc dáng, thương hiệu với tâm thế của người chiến thắng, vững bước vào chặng đường mới với khát vọng “Tập đoàn mạnh – công nhân giàu”, phát triển bền vững.

Năm mới Tân Sửu 2021 đang về. Phía trước của “dòng chảy cuộc sống” còn lắm thác ghềnh. “Cao su – dòng chảy cuộc sống” tiếp tục chảy bằng ngọn nguồn sức mạnh, cuốn phăng ghềnh thác, hòa chung dòng những cơ hội lớn, vận hội lớn.

Chúng ta có 92 năm “Phú Riềng Đỏ” oai hùng, chúng ta có đoàn quân hơn 80 ngàn người lính thợ thiện chiến, rừng cao su bạt ngàn, dòng vàng trắng bất tận, nguồn lực để phát triển phong phú, thương trường đa phương. Chúng ta có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX cho 2020-2025, tầm nhìn 2030, với tư duy chiến lược mới giàu đột phá sáng tạo, khoa học, thực tiễn. Đường hướng phát triển bền vững được khẳng định với thế chân kiềng vững chắc: “Phát triển kinh tế – Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường”.

Chúng ta có một thế hệ lãnh đạo quản lý đang kế tục xứng đáng sự nghiệp cao su giỏi về tri thức, giàu kinh nghiệm thực tiễn, hiệu quả trong quản lý. Đội ngũ công nhân lành và yêu nghề, thủy chung nghĩa tình gắn bó. Chúng ta hãy viết tiếp trang sử vàng mới bằng truyền thống anh hùng, bằng ý chí tự lực, tự cường, bằng khát vọng lớn lao, đẩy mạnh thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, dệt nên bài ca thắng lợi cho Xuân này và những Xuân sau.

Xuân mới đang về! Sắc Xuân sẽ bừng lên trên gương mặt người thợ cao su, rừng cây cao su và dòng nhựa trắng. Sắc Xuân phơi phới cho lòng người rạo rực niềm tin mới. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sông núi, vườn cây, nhà máy, mừng Đảng ta 91 Xuân vinh quang và chiến thắng, khắc sâu công ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, các thế hệ công nhân cao su Việt Nam anh hùng. Cao su Việt Nam vững niềm tin, những người con Rồng cháu Lạc chung sức cùng nhau làm nên những mùa Xuân tươi thắm cho đất Vạn Xuân.

TRỌNG NHÂN