CSVNO – Theo thống kê của Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến thời điểm ngày 17/12, toàn VRG đã có 19 đơn vị về trước kế hoạch sản lượng.

Theo đó có 1 đơn vị về trước 50 ngày (Cao su Mang Yang), 2 đơn vị về trước 30 ngày (Cao su Việt Lào, Tây Ninh – Siêm Riệp), 8 đơn vị về trước 20 ngày (Chư Sê, Krong Buk – Ratanakiri, Nam Giang – Quảng Nam, Điện Biên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Đồng Nai – Kratie, Phú Riềng, CRCK 2), 6 đơn vị về trước 15 ngày (Hương Khê – Hà Tĩnh, Mường Nhé – Điện Biên, ChưMomRay, Bean Heack, Chưprong, Eah’leo và 2 đơn vị về trước 10 ngày (Đồng Phú – Kratie, Dự án Eah’leo Bình Minh – Công ty Mang Yang K).
Hiện tay các đơn vị đang nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2020 được Tập đoàn giao. Dự kiến, năm nay toàn Tập đoàn khai thác hơn 365.380 tấn.
MINH NHIÊN
Related posts:
Cơ hội lớn cho nông sản Việt
Thủ tướng: 'Việc nào doanh nghiệp có thể làm tốt hơn thì xã hội hóa'
Đội cao su Thanh niên giải nhất Hội thi Bàn tay vàng Cao su Sa Thầy
Ông Trần Hoàng Giang giữ chức Tổng Giám đốc Cao su Phước Hòa Kampong Thom
Kết nối nông nghiệp Việt Nam - Trung Quốc
“Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn”
Video Clip Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh thăm và làm việc với VRG
Hội nghị công nghiệp sẽ tổ chức vào tháng 7
Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đạt nhiều thành quả nổi bật
Cao su Bình Long thu nhập trên 4,8 triệu đồng/người/tháng