Trao thưởng 2 tổ xuất sắc Cao su Ea H’Leo

CSVNO – Ngày 21/11, đoàn công tác của Công đoàn Cao su Việt Nam do ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam gặp mặt, đối thoại và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút.

Buổi đối thoại, trao thưởng cho NLĐ trên vườn cây.

Do những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nắng nóng kéo dài, nên cũng như nhiều đơn vị khác, Công ty TNHH MTV cao su Ea H’leo bước vào mùa khai thác mủ chậm hơn 1 tháng so với thường niên. Mặc dù vậy, ngay những ngày đầu mùa cạo mủ, Ban giám đốc, Công đoàn công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên công nhân bám vườn cây, chăm sóc, khai thác mủ đúng quy trình, kỹ thuật; không làm thất thoát mủ.

Năm 2020 này, công ty đề ra mục tiêu khai thác được 5.700 tấn mủ, tính đến ngày 20/11, toàn công ty đã khai thác được 5.000 tấn mủ, đạt gần 88% so với kế hoạch đề ra. Dự kiến, trong mùa khai thác mủ năm nay, công ty sẽ về đích trước 30 ngày.

Tham dự buổi gặp mặt, công nhân Đội sản xuất cao su Đliê Yang đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, đời sống…

Tiếp thu những phản ánh của công nhân, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam giải thích, trả lời những ý kiến của công nhân, đồng thời động viên công nhân tiếp tục tập trung công tác khai thác mủ, nâng cao sản lượng, tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Nhân dịp này, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao phần thưởng cho 2 tổ hoàn thành xuất sắc định mức khai thác mủ. Công đoàn Công ty trao phần thưởng cho cá công nhân hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sớm nhất.

TRƯỜNG NGỮ