Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Cao su VN: Tiết kiệm và ý nghĩa

CSVN – Đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam 28/10.

Dâng hương tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su vào năm 2019. Ảnh: Ng.Cường

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Cao su VN cho biết, CĐ CSVN đã chuẩn bị các chuỗi hoạt  động  hướng đến ngày Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành như: Ngày 16/10, tổ chức họp mặt tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại 64 điểm cầu trực tuyến trong toàn ngành, ở Lào và Campuchia; Ngày 25/10 tổ chức Lễ tuyên dương gần 600 học sinh sinh viên thi đậu vào các trường ĐH, các em vượt khó học giỏi, đạt các giải thưởng trong nước và quốc tế tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM.

Về  chương trình  Lễ kỷ niệm sáng 28/10, dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ, sau đó tập trung dự lễ tại hội trường Cao su Đồng Phú. Dịp này sẽ trao giải thưởng Cao su Việt Nam. Đồng thời, Đoàn Thanh niên VRG trao   2 giải thưởng Sao vàng Cao su và Thanh niên tiêu biểu tại buổi lễ…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận chỉ đạo, tinh thần chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức lễ kỷ niệm trên tiêu chí tiết kiệm, gọn và ý nghĩa. Nên có sự chỉ đạo của các đơn vị, tuyên truyền cho NLĐ ngày truyền thống của ngành cao su, cố gắng phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2020 và chuẩn bị cho năm 2021, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, khuyến khích các đơn vị thưởng cho NLĐ nhân ngày truyền thống ngành bằng nhiều hình thức.

Nhân dịp này, vận động các quỹ thiết thực và ý nghĩa như: Quỹ Làng Công nhân Cao su, Quỹ hỗ trợ công tác các công ty khu vực Lào, Campuchia. Cùng hướng về đồng bào miền Trung, VRG đã ủng hộ 5 tỷ đồng góp phần chia sẻ, hỗ trợ người dân vùng mưa bão khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống

BÌNH AN