Đ/c Nguyễn Văn Thắng trúng cử Bí thư Đảng ủy TCT Cao su Đồng Nai

CSVNO – Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT Cao su Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vào ngày 10/8, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐTV TCT đã trúng cử Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ Minh Tuấn và đồng chí Lê Văn Cường là Phó Bí thư Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2020 – 2025, .

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ra mắt đại hội
Lãnh đạo đơn vị đạt kết quả toàn diện

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG; lãnh đạo các Sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo tổ chức đoàn thể và các phòng ban chuyên môn của VRG cùng với 200 đại biểu TCT về dự Đại hội.         

Đồng chí Nguyễn Phú Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai trao bức trướng chúc mừng Đảng bộ TCT Cao su Đồng Nai tại đại hội.

Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TCT Cao su Đồng Nai có chủ đề là “Phát huy dân chủ giữ vững kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống NLĐ; xây dựng TCT phát triển bền vững”.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ TCT khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn Đại biểu TCT dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.                     

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa chúc mừng đại hội

Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TCT Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi năm, BCH Đảng bộ TCT đã kịp thời đề ra các giải pháp tập trung trong công tác sản xuất kinh doanh, ổn định công ăn việc làm và đời sống NLĐ, đảm bảo tình hình trật tự an ninh xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNLĐ đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ đã đề ra.

Nhờ đó, trong 5 năm qua, TCT đã đạt được những thành quả nổi bật như: tổng sản lượng là 151.569 tấn, bình quân 30.300 tấn/năm, trong đó sản lượng năm 2020 cuối nhiệm kỳ là 35.300 tấn; thu mua 29.907 tấn, bình quân mỗi năm gần 6.000 tấn, đến năm 2020 ước đạt 10.000 tấn, gấp 2,4 lần so với năm 2015; chế biến gần 165.000 tấn;tiêu thụ hơn 158.000 tấn, thị trường xuất khẩu chiếm 44% tổng sản lượng; tổng doanh thu 9.599 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế 4.022 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1.059 tỷ đồng (đạt 113% kế hoạch), nộp VRG 2.525 tỷ đồng (đạt 119% kế hoạch). TCT liên tục được xếp loại A theo các tiêu chí xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước quy định trong suốt nhiệm kỳ.

Thu nhập bình quân đạt 8.560.000 đồng/người/tháng, trong đó năm 2020 dự kiến đạt 9.500.000 đồng/người/tháng tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015, tăng 90 % so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 Trong công tác xây dựng Đảng, việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, tổ đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. 

Toàn cảnh đại hội

Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 95 %, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, không có cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 482 đảng viên mới.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TCT đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra. Tập thể cán bộ, đảng viên, NLĐ TCT rất sáng tạo, bản lĩnh, đoàn kết và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có những kết quả rất ấn tượng, đặc biệt là lĩnh vực đột phá trong 5 năm qua”.

“Tỉnh ủy đánh giá cao việc thực hiện toàn diện và đạt hiệu quả cao của Đảng bộ TCT trong công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị TCT có tầm nhìn dài hạn, xây dựng các giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống NLĐ, xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể ngày càng vững mạnh”, đồng chí Thái Bảo đề nghị.

Tặng quà tri ân các đồng chí không tham gia BCH nhiệm kỳ mới
Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ XI

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ TCT đã xây dựng mục tiêu tổng quát là  “Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, CNLĐ; đẩy mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển bền vững; bảo đảm việc làm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, duy trì quan hệ chặt chẽ và đồng hành với địa phương để phát triển; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội”.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã biểu dương những kết quả của Đảng bộ TCT trong nhiệm kỳ 2015 – 2020: “Thay mặt lãnh đạo VRG, tôi chúc mừng những thành quả to lớn của TCT trong 5 năm qua. Dù trong tình hình khó khăn chung của ngành cao su những năm gần đây nhưng TCT đã có những kết quả rất đáng trân trọng và tự hào. Đảng bộ TCT cần phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra”.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng bức trướng cho Đảng bộ TCT Cao su Đồng Nai.

 Một số chỉ tiêu được TCT xây dựng để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới, cụ thể như sau: khai thác đạt trên 126.000 tấn, thu mua trên 63.000 tấn, chế biến, tiêu thụ đạt trên 190.000 tấn, trong đó tỉ lệ xuất khẩu trên 60%. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm trên 10%. Phấn đấu chuyển đổi cơ cấu doanh thu trong toàn nhiệm kỳ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ từ 55%. Phấn đấu thu nhập NLĐ bình quân năm sau cao hơn năm trước từ 5% trở lên, đến năm cuối nhiệm kỳ đạt từ 12 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Phấn đấu hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới đạt từ 5 – 6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu năm.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 22 đồng chí, theo đó đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐTV TCT đã trúng cử Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ Minh Tuấn và đồng chí Lê Văn Cường là Phó Bí thư Đảng ủy TCT. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai gồm 15 đồng chí.

QUỲNH MAI – Ảnh: VŨ PHONG