Ông Lê Đức Hân giữ chức Bí thư Đảng ủy Cao su Kon Tum

CSVNO – Trong 2 ngày 18 và 19/6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo VRG và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành đảng bộ công ty nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ công ty đặt mục tiêu đổi mới công tác quản lý, điều hành, giữ vững nhịp độ tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh; Đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

Tập trung xây dựng công ty ổn định và phát triển; Xây dựng Đảng bộ công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị – tư tưởng – tổ chức, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng công ty sớm trở thành đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Trên tinh thần đó, 119 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 276 Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhất trí biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, đáng chú ý là tăng trưởng và lợi nhuận bình quân hàng năm từ 1,5% trở lên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 40 Đảng viên mới…

Biểu quyết thông qua đề án nhân sự

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh giá mủ cao su thấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho 1.755 lao động.

Sản lượng sản xuất vượt kế hoạch hàng năm từ 2 -14%, doanh thu tăng từ 3 – 27%, lợi nhuận tăng từ 63% đến 883%… Trong 5 năm qua, Đảng bộ công ty đã kết nạp 43 Đảng viên mới. 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 17% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum phấn đấu kết nạp mới 40 Đảng viên trở lên; 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nộp ngân sách Nhà nước đạt 100%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,5 triệu/tháng…

Kiểm phiếu bầu Ban chấp hành

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban chấp hành mới với 12 đồng chí (khuyết 3 đồng chí), bầu Ban thường vụ 5 đồng chí và bầu 15 đồng chí vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với sự nhất trí cao, các đồng chí trong Ban chấp hành đã bầu đ/c Lê Đức Hân – Chủ tịch HĐTV công ty giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đ/c Nguyễn Hữu Lợi – Phó TGĐ công ty giữ chức Phó Bí thư và bầu đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Chánh văn phòng công ty giữ chức Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Đ/c Lê Đức Hân – Bí thư đảng ủy công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tặng quà cho các đ/c không tham gia Ban chấp hành khóa mới
VĂN VĨNH