Đảng bộ Cao su Bình Long: Đoàn kết – trách nhiệm – hiệu quả – phát triển

CSVN – Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng bộ, cán bộ, Đảng viên, người lao động trong toàn công ty. Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết – Trách nhiệm – Hiệu quả – Phát triển”, với phương châm: Tăng cường đoàn kết xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Trách nhiệm hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; Đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng công ty phát triển bền vững, góp phần phát triển Kinh tế – Xã hội và đảm bảo Quốc phòng, An ninh trong tỉnh.
Đ/c Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG trao Cờ thi đua của Chính phủ cho công ty tại Hội nghị NLĐ năm 2020. Ảnh: Đào Phong
Đ/c Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao Cờ thi đua của Chính phủ cho công ty tại Hội nghị
NLĐ năm 2020. Ảnh: Đào Phong
 Nhiều điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII

Đảng bộ công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII với định hướng, mục tiêu xuyên suốt phù hợp với tình hình thực tiễn của VRG và đơn vị. Tất cả hướng đến mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ. Thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, nghĩa vụ đối với Nhà nước, giữ vững an ninh quốc phòng. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”.

Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết, trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty đã gặt hái nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, đảm bảo tăng trưởng hàng năm, là một trong những công ty có tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao nhất VRG. Từng bước khẳng định thương hiệu Cao su Bình Long trên thị trường quốc tế và trong nước.

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa ngành nghề, từng bước mở rộng cơ cấu, quy mô SXKD trong nước và ngoài nước, công ty duy trì và tham gia góp 258 tỷ đồng vào các dự án thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính mà công ty có nhiều lợi thế. Hiện tại các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, trong đó có những dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao đã góp phần quan trọng vào việc tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

Đ/c Lê Văn Vui – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty cho biết: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cao su Bình Long luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy Bình Phước, Đảng ủy VRG và các cấp địa phương, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết thực hiện đều đạt và vượt. Trong đó có những điểm nổi bật không thể không nhắc đến, đó là: Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn 4 dự án với tổng giá trị là 165 tỷ đồng. Áp dụng mô hình quản lý mới – mô hình 3 cấp, sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn từ công ty đến các đơn vị cơ sở, tinh giản đầu mối quản lý ở các đơn vị. Bên cạnh đó, công ty xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho toàn bộ diện tích rừng và đất rừng hiện do công ty quản lý, công ty đã đạt danh hiệu top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019 do VCCI tổ chức”.

Mặc dù trong nhiệm kỳ qua, giá cao su giảm sâu, song công ty vẫn duy trì mức thu nhập tiền lương, tiền thưởng luôn ổn định ở mức cao so với mặt bằng khu vực. Thu nhập bình quân năm cao nhất đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng, bình quân cả nhiệm kỳ 8,3 triệu đồng/người/tháng, vượt 19,8% so với nghị quyết đại hội đề ra. Đến nay hầu hết các hộ gia đình đều có cuộc sống ổn định, nhà ở khang trang, có vốn tích lũy. 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong nhiệm kỳ công ty đã chi 97 tỷ đồng tiền ăn giữa ca cho NLĐ, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Hoạt động VHVN – TDTT phát triển mạnh. Đi đôi với việc đầu tư cho sản xuất, công ty đã chi hàng tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho NLĐ. Công ty thu tuyển gần 600 lao động là đồng bào dân tộc, gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, công ty tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương trong việc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương với tổng chi phí hơn 34 tỷ đồng…

Công tác phát triển Đảng được quan tâm thực hiện. Đảng bộ đã kết nạp 177 đảng viên, đạt 100% nghị quyết, vượt 114% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Toàn Đảng bộ có 708 đảng viên, cơ cấu tổ chức thành 13 chi, Đảng bộ cơ sở. Hàng năm, có trên 90% Đảng viên và tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ có 23 Đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thứ 6 từ phải qua) trong chuyến thăm và làm việc tại công ty. Ảnh: Vũ Phong
Đ/c Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thứ 6 từ phải qua) trong chuyến thăm và làm việc tại công ty. Ảnh: Vũ Phong
Xây dựng hệ thống chính trị công ty vững mạnh toàn diện

Đảng bộ công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn khi giá cao su thiên nhiên được dự báo vẫn ở mức thấp, thời tiết khí hậu luôn tiềm ẩn rủi ro cho sản xuất nông nghiệp, chi phí đầu tư tăng cao. Thêm  vào  đó, hàng năm công ty phải tiến hành thanh lý vườn cây khai thác, do đó trong những năm tới diện tích khai thác sẽ giảm dần, sản lượng khai thác giảm tác động đến doanh thu, lợi nhuận, việc làm, kéo theo thu nhập của NLĐ giảm.

Trước tình hình đó, Đảng bộ công ty đề ra những phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD nhằm đảm  bảo ổn định đời sống, việc làm, phát huy quyền làm chủ của NLĐ. Xây dựng hệ thống chính trị công ty vững mạnh toàn diện. Bảo đảm gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội.

Trong nhiệm kỳ tới, công ty xây dựng một số chỉ tiêu chính để phấn đấu thực hiện như: tái canh trồng mới 2.000 ha, khai thác 87.000 tấn, thu mua 23.500 tấn, chế biến và tiêu thụ 110.500 tấn. Tổng doanh thu 5.210 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 1.470 tỷ đồng, nộp ngân sách 490 tỷ đồng. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

MINH NHIÊN