VRG tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ sở

CSVNO – Ngày 8/5, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (RRIV) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đầu tiên và cũng là đại hội điểm của Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ VRG.
[wide]youtu.be/pBcfXIRWMpY[/wide]
DSC_4340

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Tham dự đại hội có đ/c Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; Ban thường vụ Đảng ủy VRG; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ VRG tại 11 điểm cầu trực tuyến và toàn thể Đảng viên Đảng bộ RRIV.

Viện Nghiên cứu Cao su VN là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc VRG. Hoạt động theo hình thức Tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí.

Nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy VRG, Đảng bộ Viện luôn nêu cao sức mạnh đoàn kết, thống nhất, bám sát chức năng nhiệm vụ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tập đoàn giao.

DSC_4177
Đại biểu tham dự đại hội

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Viện đã chủ động nghiên cứu xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ viện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được Đảng ủy viện cụ thể hóa thành các Nghị quyết, chương trình hành động cụ thể: Nâng cao năng lực nghiên cứu KHCN, từng bước xây dựng Viện trở thành đơn vị nghiên cứu KHCN hàng đầu về cây cao su trong cả nước, tham gia các hoạt động KHCN trong Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế (IRRDB). Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực bậc cao của viện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa.

Trong nhiệm kỳ, RRIV đã thực hiện 12 dự án, đề tài KHCN các cấp,15 đề tài hợp tác với các công ty thành viên, triển khai các nghiên cứu từ Duyên hải miền Trung, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, đã mở rộng sang Lào và Campuchia. Đã có 17 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế và trong nước, nhiều tiến bộ kỹ thuật, giống cao su mới được Bộ NN&PTNT công nhận và các bằng độc quyền giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Hoạt động hợp tác quốc tế của viện trong nhiệm kỳ qua cũng được chú trọng đẩy mạnh. Hàng năm, cán bộ của viện tham gia nhiều báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế do Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su quốc tế (IRRDB), ANRPC… tổ chức; Viện đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế về cao su thiên nhiên IRRDB 2015 tại Việt Nam năm 2015. Viện cũng chủ trương hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với tổ chức và trường đại học của Pháp, Nhật, Malaysia, Trung Quốc, Mỹ, Úc…

DSC_4207
Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ RRIV tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, triển khai chương trình nghiên cứu KHCN theo hướng hiện đại, trọng tâm, thiết thực, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất của VRG và ngành cao su trong nước, đồng thời đóng góp cho sự tiến bộ KHCN cao su thế giới; Chủ động tăng cường các chương trình hợp tác quốc tế để nâng cao hoạt động, uy tín và vị thế của viện…

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu chuyển giao KHCN và hiệu quả SXKD, phát huy tốt mọi nguồn lực để xây dựng Viện phát triển bền vững.

DSC_4353
Tặng quà cho các Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử

Qua quá trình phấn đấu, Viện đã vinh dự nhận 01 Huân chương lao động hạng Ba, 2 Giải thưởng Cao su Việt Nam, 1 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn; 7 Bằng khen của Bộ NN & PTNT cho 3 tập thể và 4 cá nhân; 16 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 31 Bằng khen của Tập đoàn cho 12 tập thể và 19 cá nhân, Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đảng bộ viện liên tục được Đảng ủy VRG công nhận đạt “trong sạch vững mạnh”, năm 2017 đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đặc biệt năm 2019, Chi bộ Nghiên cứu nhận giấy khen của Đảng ủy VRG, 1 Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW, với thành tích đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh. tiêu biểu” 5 năm liền 2014-2018.

DSC_4240
Bỏ phiếu bầu cử tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Trần Ngọc Thuận, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG ghi nhận, biểu dương chúc mừng và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ RRIV đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn chung hầu hết các chỉ tiêu của Viện đều đạt và vượt KH.

Đ/c Bí thư Đảng ủy VRG cũng lưu ý, nhiệm vụ sắp tới Đảng bộ Viện cần xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của viện gắn liền với nhiệm vụ chủ trương phát triển của VRG. Đi sâu vào từng lĩnh vực, giải pháp, đặt ra mục tiêu định hướng xây dựng, phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt là phát huy, gắn bó đoàn kết trong nội bộ, đảm bảo đời sống NLĐ;  tiếp tục nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực SXKD. Xây dựng về bộ môn quản lý, sản xuất gỗ, bộ môn công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao…Tiếp tục đề án tái cơ cấu; Nghiên cứu và có các cơ chế đặc thù đối với cán bộ nghiên cứu…

20200508_112101
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết nhiệm kỳ

Tại Đại hội đã bầu 9 đ/c vào BCH Đảng bộ RRIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Ông Phan Thành Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Viện; Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đ/c dự khuyết.

DSC_4344
Đại biểu khách mời chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành khóa mới

MINH TÂM. ẢNH: ĐÀO PHONG