“Chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo đảm hoạt động SXKD”

LTS: Trong tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, cả nước, cả ngành đang từng ngày chống dịch, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT VRG đã có thư gửi toàn thể CBCNV, NLĐ VRG. Tạp chí CSVN đăng nguyên văn:
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận

Kính gửi: Toàn thể CBCNV, NLĐ VRG.

Từ đầu năm đến nay, thế giới ghi nhận sự xuất hiện, bùng phát mạnh mẽ và khó kiểm soát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 gây ra (dịch bệnh Covid-19) đã tác động nghiêm trọng, đa diện tới sự phát triển kinh tế – xã hội, đời sống, sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, dịch Covid-19 đã và đang tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG do thị trường tiêu thụ bị co hẹp, thiếu nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất; dòng tiền bị thâm hụt nghiêm trọng; giá dầu giảm cũng tác động tiêu cực đến giá cao su thiên nhiên, hàng tồn kho tăng cao.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương, cả hệ thống chính trị từ Công ty Mẹ – VRG đến các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đã phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các địa phương, đoàn kết, thống nhất triển khai nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ SXKD, tiếp tục bảo đảm việc làm, đời sống cho hơn 80 ngàn CBCNV, NLĐ trong toàn Tập đoàn.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự vào cuộc, đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của bộ máy điều hành từ Công ty Mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, của các tổ chức chính trị – xã hội trong toàn Tập đoàn, sự hưởng ứng của toàn thể CBCNV- LĐ trong triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các cấp thẩm quyền và của Tập đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; nhân dịp này tôi xin gửi đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn lời chia sẻ, động viên chân thành nhất, mong rằng dịch bệnh sớm được khống chế và đẩy lùi; mong cho toàn thể CBCNV-LĐ Tập đoàn và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh này.

Theo dự báo, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, lan rộng hơn, quy mô ngày càng lớn hơn, tuy nhiên, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, với phương châm: “Chống dịch như chống giặc, chống dịch là hàng đầu nhưng vẫn giữ vững các chỉ tiêu vĩ mô’’, Lãnh đạo Tập đoàn đã chủ động, quyết liệt đề ra các biện pháp đồng bộ, xây dựng các kịch bản điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn phù hợp, tổ chức điều tiết, cân đối hiệu quả các nguồn lực nhằm đảm bảo Tập đoàn sẽ hoàn thành cao nhất kế hoạch SXKD đề ra trong năm 2020; mặc dù không tránh khỏi sẽ có một số chỉ tiêu giảm so kế hoạch, tuy nhiên Tập đoàn quyết tâm bằng mọi biện pháp duy trì ổn định việc làm, bảo đảm tiền lương và chế độ cho NLĐ, đặc biệt là lao động trực tiếp sản xuất; tiếp tục làm việc với các cấp thẩm quyền, các tổ chức tín dụng để xem xét có các cơ chế đặc thù, giải pháp tối ưu nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn; quan tâm và tăng cường hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, ở CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia đang đối diện với nhiều thách thức do thiếu các điều kiện y tế để phòng chống dịch bệnh hiệu quả; với truyền thống “Lá lành, đùm lá rách”, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cam kết sẽ cộng đồng trách nhiệm cùng với địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động… để cùng nhau phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang trong giai đoạn tập trung cao độ để phòng chống, kiểm soát và ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; tôi đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, đàng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống ngành cao su, tăng cường trách nhiệm đối với chính bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng hành cùng với Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp và chung tay cùng với Tập đoàn tham gia phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả nhằm giúp Tập đoàn vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, ổn định lực lượng lao động, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian khó hiện nay và sắp tới.

Tôi tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử và truyền thống hào hùng hơn 90 năm qua của ngành cao su Việt Nam và Tập đoàn, với tính cách, phẩm chất “chịu thương, chịu khó” cùa người lao động ngành cao su; trên cơ sở Tập đoàn đã chủ động tiên liệu và đề ra các biện pháp đồng bộ, dự báo các kịch bản điều hành sản xuất gắn sát với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, VRG sẽ cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ phòng, chống và đẩy lùi được dịch bệnh, tiếp tục đề nghị Chính phú giải quyết các khó khăn của ngành cao su để hoạt động SXKD của Tập đoàn sớm vượt qua khó khăn và ổn định, đời sống CBCNV-LĐ được bảo đảm trong thời gian tới.

Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đoàn kết và truvền thống gắn bó nghĩa tình của ngành cao su. Thay mặt Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo Tập đoàn tôi kêu gọi toàn thể CBCNV và người lao động trong toàn Tập đoàn phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành cao su; cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo đảm hoạt động SXKD của Tập đoàn trước và sau đại dịch nhanh chóng phục hồi, phát triển ổn định và bền vững. Tôi gửi tới đội ngũ y tế ngành cao su lời cám ơn chân thành và mong mọi người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị đồng hành cùng với người lao động trên tất cả các mặt sản xuất, đời sống nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin chúc các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Chúc toàn thế các đồng chí cán bộ, đảng viên, NLĐ trong Tập đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công.

Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG