CSVNO – Đó là đánh giá của ông Bùi Viết Hội – Bí thư huyện ủy Chư Prông tại Hội nghị người lao động động năm 2020 và tổng kết tình hình sản suất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức vào ngày 5/3.
[wide]youtu.be/xAkt97ZaclQ[/wide]
Ông Hội cũng cho rằng: Trong điều kiện hết sức khó khăn hiện nay, việc công ty đã tạo được việc làm ổn định và thu nhập cho 2.545 người là điều rất đáng quý và đóng góp rất lớn cho địa phương trong nhiều năm qua. Đảng ủy và Ban lãnh đạo công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD.

Năm qua, tuy còn nhiều khó khăn song công ty đã nỗ lực hết sức để hoàn thành các chỉ tiêu mà cấp trên giao. Theo đó, công ty đã khai thác được trên 6.872 tấn, vượt 7,4% kế hoạch và là năm thứ 3 liên tiếp về đích sớm trước 20 ngày. Có được kết quả này, công ty thường xuyên, kiểm tra uốn nắn nên tay nghề công nhân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ tay nghề khá giỏi tăng lên 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong công tác chế biến và quản lý chất lượng sản phẩm công ty đã thực hiện tốt việc chế biến trên 7.000 tấn, trong đó mủ latex chiếm 25%, mủ CV60 50%. Đặc biệt là sản phẩm mủ cốm của công ty có đến 90% đạt tiêu chuẩn VRG. Tổng sản lượng tiêu thụ trên 6.716 tấn, trong đó xuất khẩu trực tiếp chiếm 11,1% kế hoạch.

Doanh thu đạt trên 248 tỷ đồng. Đáng chú ý, tuy giá mủ đang ở mức thấp nhưng công ty vẫn ưu tiên cơ cấu tiền lương là 40% trong giá thành do vậy đời sống người lao động luôn được ổn định.

Với những kết quả đã đạt được, công ty đã công nhận 88 tập thể và 1.852 cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”, công nhận cho 131 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua, có 30 tập thể và 114 cá nhân được VRG tặng bằng khen, có 4 tập thể và 6 cá nhân được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN tặng bằng khen….
Tại hội nghị lãnh đạo VRG đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Bộ NN & PTNT cho ông Võ Toàn Thắng – TGĐ công ty, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân và 1 tập thể, Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN cho 4 tập thể và 7 cá nhân cùng nhiều bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai, VRG, Công đoàn CSVN. Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai, VRG, Công đoàn CSVN.

Bước sang năm 2020, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động SXKD của công ty, nhất là dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng đến sự tặng trưởng không chỉ kinh tế trong nước mà còn đối vói các đơn vị sản xuất cao su.
Vì vậy Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông cần phải đổi mới, phát huy các nguồn lực để SXKD có hiệu quả. Công ty phấn đấu khai thác vượt 7.350 tấn, 80% công nhân đạt tay nghề khá giỏi trở lên; chế biến đạt trên 8.050 tấn, trong đó gia công khoảng 500 tấn. Phấn đấu tiền lương của người lao động khoảng 6,2 triệu đồng/người/tháng.

VĂN VĨNH
Related posts:
VRG ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Kinh tế TPHCM
Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị thông tin thời sự
Cao su Chư Sê phấn đấu vượt 3 – 5% kế hoạch sản lượng
Chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới
Cao su Bình Long: Tổ chức tốt SXKD, đảm bảo lợi nhuận
Cao su Chư Păh đấu giá thành công 124 ha cao su thanh lý
Khối thi đua số III sơ kết 10 tháng
Cao su Bình Long: Khai thác đạt 50,63% kế hoạch
Ông Trịnh Xuân Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Gỗ Thuận An
Cao su Lộc Ninh: Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ lần VI năm 2015