10 sự kiện nổi bật của Công đoàn Cao su Việt Nam năm 2019

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Cao su VN.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Cao su VN.
1. Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; trao thưởng cán bộ Công đoàn xuất sắc và đoàn viên Công đoàn xuất sắc

CĐ CSVN đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với một tổ chức luôn quan tâm vì quyền lợi NLĐ. Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam; Tuyên dương 90 cán bộ CĐ xuất sắc và 90 đoàn viên CĐ xuất sắc; khen thưởng 17 tập thể và 79 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 6a về “Phát triển kinh tế gia đình” và Nghị quyết 6b về “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở”.

2. Liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm hoàn thành 320.250 tấn mủ và vượt hơn 3% so kế hoạch (KH)

Với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH SXKD, ngay từ đầu tháng 10/2018, CĐ CSVN và VRG đã liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm. Qua phong trào thi đua góp phần giúp VRG khai thác hoàn thành tổng sản lượng 320.250 tấn mủ và vượt trên 3% so KH. CĐ CSVN đã động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút.

3. Tham gia tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phú Riềng Đỏ

Nhằm bảo tồn, phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của người CN cao su, CĐ CSVN phối hợp cùng VRG vận động các đơn vị trong và ngoài ngành đóng góp trùng tu, tôn tạo khu di tích với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Công trình tôn tạo được mở rộng, xây dựng khang trang trên diện tích 0,8 ha gồm các hạng mục như khuôn viên khu di tích, khu vực làm lễ, nhà bia, nhà chờ, cổng chào… đã được cắt băng khánh thành vào 25/10.

4. Xây dựng 90 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”; Trao học bổng cho 500 HS-SV; tổ chức trại hè thiếu nhi lần thứ 20

CĐ CSVN đã trích 4,05 tỷ đồng từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” để hỗ trợ xây dựng 90 căn nhà “Mái ấm CĐ” (45 triệu/căn) cho 90 hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở  tại các đơn vị. Đây là năm thứ 9,    CĐ tổ chức Lễ tuyên dương con CB.CNVC-LĐ “vượt khó, học giỏi”. Năm 2019 có 500 HS-SV nhận học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng. Trại hè thiếu nhi ngành cao su lần thứ 20 có 488 học sinh tham gia, được tổ chức thành 3 đợt, với tổng kinh phí tổ chức 1,3 tỷ đồng.

5. Tổ chức tập huấn Hiệp định CPTPP cho 940 cán bộ Công đoàn

Để cán bộ CĐ các cấp hiểu rõ cơ hội và thách thức của tổ chức CĐ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), CĐ CSVN đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Hiệp định CPTPP qua hình thức trực tuyến, cho 940 cán bộ CĐ tham gia. Thông qua nội dung tập huấn, cán bộ CĐ các cấp hiểu rõ hơn về nội dung cũng như tinh thần của hiệp định để từ đó có những đổi mới trong phương thức hoạt động, phù hợp với xu thế chung và với ngành cao su nói riêng.

6. Triển khai hiệu quả Tháng Công nhân (TCN) và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; trao danh hiệu “Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú”

Tại Lễ phát động TCN năm 2019, CĐ CSVN tuyên dương danh hiệu “Công nhân cao su ưu tú” cho 234 CN; trao tặng 90 căn nhà “Mái ấm CĐ” cho các đơn vị; tặng quà cho 57 CN bị tai nạn lao động; trao 8 công trình “Ánh sáng CĐ”; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa CĐ CSVN – Trung tâm Y tế Cao su và 23 đơn vị thành viên; khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện ATVSLĐ…

7. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cụ thể hóa NQ Đại hội XII CĐVN về thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của  Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CĐ CSVN đã phát động phong trào và được toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVC- LĐ hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở đó đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị và tuyên dương 50 tập thể, 79 cá nhân điển hình trong phong trào, với tổng kinh phí 220 triệu đồng.

8. Tổ chức thành công Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi; Trao giải thưởng Cao su Việt Nam lần thứ 6

Hội thi có 76 thí sinh là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ CĐ chuyên trách của 40 đơn vị tham dự. Kết quả, giải nhất tập thể thuộc về CĐ Cao su Bình Long, 2 giải nhì là Phú Riềng, Chư Prông, 3 giải ba gồm: Chư Păh, Đồng Nai, Quảng Trị. Giải nhất cá nhân thuộc về anh Phan Văn Cảnh – Chủ tịch CĐ NT Bình Minh, Cao su Bình Long. Giải thưởng Cao su Việt Nam lần thứ 6 đã trao thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam.

9. Tổ chức thưởng “nóng” tại vườn cây, tặng 1.500 lốp xe thương hiệu ***VRG cho NLĐ

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, CĐ CSVN tổ chức 5  đoàn công tác đến các đơn vị thăm và tặng quà cho các tập thể,  cá nhân có thành tích xuất sắc. Ngoài phần thưởng là tiền mặt, CĐ CSVN trích 2 tỷ đồng để mua 1.500 lốp xe thương hiệu «««VRG tặng cho NLĐ.

10. Khởi công xây dựng “Làng Công nhân cao su” quy mô hơn 22ha

Ngày 2/10, tại Nông trường Suối Cát (Công ty CPCS Sa Thầy), CĐ CSVN phối hợp VRG, tổ chức khởi công xây dựng “Làng Công nhân cao su”. Tổng diện tích khu quy hoạch “Làng Công nhân cao su” khoảng 22,42 ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 130 -150 hộ gia đình. Ước tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng. Dự kiến, hoàn thành vào tháng 10/2020.

BÌNH NGUYÊN