Anh Thái Bảo Tri được hiệp thương vào UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN khóa VIII

CSVNO – Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên VN khóa VIII (2019 – 2024) diễn ra từ ngày 10 – 12/12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.
Đoàn đại biểu Hội LHTN VN VRG tham dự đại hội
Đoàn đại biểu Hội LHTN VN VRG tham dự Đại hội

Đại hội đã hiệp thương 137 anh chị vào Ủy ban TW Hội LHTN VN, 9 anh chị vào Ban Kiểm tra TW Hội LHTN VN, 33 anh chị vào UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN khóa VIII. Anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch TW Hội LHTN VN.

Anh Thái Bảo Tri - UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN chủ trì diễn đàn tại Đại hội.
Anh Thái Bảo Tri – UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN chủ trì diễn đàn tại Đại hội.

Hội LHTN VN VRG có 5 đại biểu tham dự Đại hội: anh Thái Bảo Tri – UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG,  anh Lê Anh Dũng – Phó Chủ tịch Hội LHTN VN VRG, anh Lê Quốc Bảo – Phó Chủ tịch Hội LHTN VN VRG, chị Lê Thị Kiều Oanh – Chủ tịch Hội LHTN VN Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, chị Hoàng Thị Nhói – Hội viên tiêu biểu Công ty CP Cao su Lai Châu 2.

Anh Thái Bảo Tri - UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG (bên trái) trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện K
Anh Thái Bảo Tri – UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG (bên trái) trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, đại hội tập trung đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” qua công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến với thanh niên, vận động thanh niên thi đua rèn luyện, vận động thanh niên thi đua cống hiến, vận động thanh niên sống có trách nhiệm; đánh giá công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những điểm thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Anh Lê Anh Dũng – Phó Chủ tịch Hội LHTN VN VRG trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện K
Anh Lê Anh Dũng – Phó Chủ tịch Hội LHTN VN VRG trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

Đại hội xác định tiếp tục triển khai phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 5 nội dung chính, bao gồm: Thanh niên VN yêu nước, bản lĩnh; Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Đoàn đại biểu Hội LHTN VN VRG viếng lăng Bác
Đoàn đại biểu Hội LHTN VN VRG viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ đại hội, 1.000 đại biểu đã thực hiện một hành trình vì cộng đồng nhiều ý nghĩa. Sau khi hội quân dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn và lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1.000 đại biểu tham dự đại hội chia thành 8 nhóm thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Các đại biểu tham gia chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”; thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách, người già neo đơn, thương bệnh binh; các hoạt động bảo vệ môi trường…

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Phiên trọng thể đại hội diễn ra ngày 11/12 với sự tham dự của 400 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở TW và các địa phương; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; đại diện cựu cán bộ Hội; đại diện cán bộ Hội tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực; thường trực các tỉnh thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Đoàn đại biểu Hội LHTN VN VRG tham dự đại hội
Đoàn đại biểu Hội LHTN VN VRG tham dự Đại hội

1.000 đại biểu dự đại hội đã tham gia 12 diễn đàn tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. 12 Diễn đàn với các chủ đề: Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế; Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh. Các chủ đề diễn đàn bám sát với nội dung phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” mà Đại hội xác định tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ mới.

Anh Thái Bảo Tri - UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG được hiệp thương vào Đoàn Chủ tịch 25 anh chị chủ trì Đại hội
Anh Thái Bảo Tri – UV Đoàn Chủ tịch TW Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG được hiệp thương vào Đoàn Chủ tịch 25 anh chị chủ trì Đại hội

Đại biểu đã tham dự chương trình nghệ thuật Khát vọng trẻ do Báo Thanh Niên tổ chức lúc 20 giờ ngày 11/12 tại Cung điền kinh, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đặc biệt tại đại hội, đại biểu tham dự chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam – vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh” vào 8 giờ ngày 12/12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội
Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2024 là: Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái.

TRẦN HUỲNH ẢNH: LÊ DŨNG