Nông trường K’dang vượt kế hoạch 42 ngày

CSVNO – Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã khen thưởng 7 tổ khai thác vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác mủ năm 2019 tại lễ mừng công hoàn thành sản lượng trước 42 ngày được Nông trường (NT) K’dang tổ chức vào chiều 2/12.
Ông Trương Minh Tiến - TGĐ công ty trao giấy khen và tiền thưởng cho lãnh đạo NT
Ông Trương Minh Tiến – TGĐ công ty trao giấy khen và tiền thưởng cho lãnh đạo NT

Theo báo cáo, đến hết ngày 19/11 toàn NT đã khai thác được hơn 891 tấn mủ/886 tấn kế hoạch giao trong năm 2019, về trước 42 ngày. Dự kiến hết ngày 31/12 NT sẽ khai thác được khoảng 1.006 tấn, vượt 120 tấn tương đương 13% kế hoạch. Đây là năm NT thực hiện khai thác sản lượng về đích sớm nhất trong nhiều năm trở lại đây.

TGĐ công ty TRương Minh Tiến trao thưởng cho các tổ có thành tích xuất sắc
TGĐ công ty Trương Minh Tiến trao thưởng cho các tổ có thành tích xuất sắc

NT Cao su K’dang hiện đang quản lý tổng diện tích trên 1.905 ha, trong đó có hơn 845,6 ha cao su khai thác được phân bổ thành 10 tổ khai thác. Trong thành tích hoàn thành sản lượng sớm 42 ngày, đóng góp lớn nhất là tổ khai thác 12 với tỷ lệ hoàn thành đạt 134% kế hoạch; tiếp đến là tổ 9 với 129%; tổ 7 đạt 120%; tổ 4 đạt 112% kế hoạch…

Ông Lê Huy Phu - Chủ tịch CĐ công ty trao thưởng cho tập thể đoàn viên NT
Ông Lê Huy Phu – Chủ tịch CĐ công ty trao thưởng cho tập thể đoàn viên NT

Có được kết quả này là cả một sự quyết tâm phấn đấu hết sức lớn lao của lãnh đạo CB.CNV – LĐ toàn NT đã nỗ lực thi đua vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại buổi lễ mừng công NT hoàn thành sản lượng trước 42 ngày lãnh đạo công ty đã tặng giấy khen và tiền thưởng 5 triệu đồng cho tập thể NT, thưởng 3 triệu đồng/tập thể cho tổ khai thác 12 và tổ 9; thưởng 2 triệu đồng/tổ cho 4 tổ gồm tổ khai thác 4,7,11 và tổ khai thác 6… bên cạnh đó, Công đoàn công ty cũng trao thưởng 2 triệu đồng cho tập thể đoàn viên của NT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác mủ và thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao năm 2019.

 VĂN VĨNH