Tạp chí Cao su VN trao giải 2 cuộc thi sáng tác và ảnh nghệ thuật

CSVNO – Ngày 15/10, Tạp chí Cao su VN đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần V năm 2019 – Ngành cao su phát triển bền vững và Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống Ngành Cao su VN” (28/10/1929 – 28/10/2019).
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao giải nhất Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao giải nhất Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”

Hai cuộc thi do Tạp chí Cao su VN tổ chức nằm trong chuỗi 27 hoạt động, sự kiện chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su VN. Tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Chi bộ, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Cao su VN đã báo cáo tổng kết hai cuộc thi.

Trong thời gian diễn ra Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su” (15/6/2018 – 1/10/2019), Ban Tổ chức đã nhận được 141 bài dự thi (văn xuôi và thơ) của 86 tác giả trong và ngoài ngành gởi về. Trong đó có 40 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, kết quả có 15 tác phẩm đạt giải.

Ông Lê Văn Thắng - Phó Ban Tuyên giáo Thi đua trao giải nhì Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”
Ông Lê Văn Thắng – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG  trao giải nhì Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”

Sau 4 lần tổ chức thành công cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ánh sáng từ dòng vàng trắng”, năm 2019, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Cao su VN, Tạp chí Cao su VN tiếp tục tổ chức Cuộc thi ảnh “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V với chủ đề: “Ngành cao su phát triển bền vững”.

ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Chi bộ, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Cao su VN rao giải ba Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”
Ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Chi bộ, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Cao su VN trao giải ba Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”

Cuộc thi chính thức phát động và nhận ảnh từ ngày 1/1/2019. Trải qua gần 10 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được 816 bức ảnh của 58 tác giả trong và ngoài ngành cao su. Ngày 4/10, tại vòng chấm chung khảo, sau khi trải qua 4 vòng chấm loại, Ban Giám khảo đã chọn được 11 tấm ảnh xuất sắc nhất để trao thưởng.

Ông Lương Nguyên Khánh - Phó Tổng Biên tập Tạp chí CSVN trao giải khuyến khích Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”
Ông Lương Nguyên Khánh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí CSVN trao giải khuyến khích Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG đánh giá cao việc Tạp chí Cao su VN tiếp tục duy trì tổ chức 2 cuộc thi, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. “Chủ đề của cuộc thi ảnh năm nay là “Ngành cao su phát triển bền vững” là một chủ đề có tính thời sự, phản ánh đúng chủ trương của ngành trong việc xây dựng Tập đoàn nói riêng và ngành cao su nói chung hướng đến phát triển bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Qua xem xét tôi thấy các tác phẩm đoạt giải đã phản ánh đúng chủ đề này” – ông Đức nhận xét.

Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao giải nhất Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao giải nhất Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V

“Cuộc thi sáng tác Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su cũng là một hoạt động bổ ích, tạo điều kiện cho CBCNV ngành cao su được thổ lộ niềm yêu ngành yêu nghề, trân trọng bề dày truyền thống, thể hiện niềm tin yêu dựng xây ngành phát triển, thông qua những vần thơ, điệu nhạc. Có thể thấy công nhân cao su ngoài việc cần mẫn, chăm chỉ trên vườn cây hàng ngày còn là những nhà văn, nhà thơ không chuyên với khả năng sáng tác tiềm tàng” – ông Đức nhận định.

Bà Võ Thu Hương - Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Công nghệ Môi trường Dương Nhật (đơn vị tài trợ cuộc thi) trao giải nhì Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V
Bà Võ Thu Hương – Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Công nghệ Môi trường Dương Nhật (đơn vị tài trợ cuộc thi) trao giải nhì Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V

“Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, tôi biểu dương và chúc mừng các tác giả đoạt giải của 2 cuộc thi. Những tác phẩm của các anh chị chính là những họa tiết đóng góp cho bức tranh hào hùng, tươi đẹp của ngành cao su, phản ánh được vẻ đẹp của con người, của vườn cây, một trong những ngành nghề mũi nhọn của đất nước” – ông Đức đánh giá.

Bà Lê Võ Thanh Bình - TV Ban Giám khảo Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V trao giải ba
Bà Lê Võ Thanh Bình – Thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V trao giải ba

Trong phần giao lưu với các tác giả đạt giải cao của 2 cuộc thi tại buổi lễ, ông Đặng Văn Lệ – Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Đồng Phú; giải nhất thơ Cao su 90 năm truyền thống, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi nhận giải nhất thơ Cuộc thi sáng tác Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su. Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 1985 qua những tờ báo tường ở đơn vị. Công tác tại Cao su Đồng Phú, nơi có tượng đài Phú Riềng Đỏ – cái nôi truyền thống của giai cấp công nhân cao su, lòng tự hào về truyền thống lịch sử tăng dần theo thời gian. Đặc biệt, năm 2019, Cao su Đồng Phú được giao tôn tạo Khu di tích Phú Riềng Đỏ, nằm trong ban chỉ đạo, tôi thường xuyên đến khu di tích và những vần thơ Cao su 90 năm truyền thống ra đời. Tôi mất hơn 2 tháng để chỉnh sửa, hoàn thiện bài thơ. Đây là tác phẩn tôi ưng ý nhất trong hơn 34 năm công tác ở ngành cao su”.

Các tác giả nhận giải khuyến khích Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V
Các tác giả nhận giải khuyến khích Cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V

Ông Võ Văn Bông – Tác giả đạt giải nhì trong Cuộc thi ảnh “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V, chia sẻ: “Nhà tôi ở tỉnh Bình Dương, sát bên vườn cao su nên tôi thường xuyên chụp hình cây cao su từ vườn ươm, đến cây non và khai thác, mùa cao su rụng lá… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được Tạp chí Cao su VN dẫn đi chụp hình ở nhà máy chế biến. Tôi có nhiều tác phẩm chụp về cao su đạt giải ở các hội thi khác và đây là lần đầu tiên tôi đạt giải cao ở cuộc thi do Tạp chí Cao su VN tổ chức. Tôi hy vọng Tạp chí tiếp tục duy trì tổ chức cuộc thi để chuyển tải những hình ảnh đẹp trong lao động sản xuất của ngành cao su”.

TRẦN HUỲNH. ẢNH: VŨ PHONG