Thi đua trên mọi lĩnh vực

CSVN – Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019), toàn thể NLĐ các công ty đang ra sức thi đua, phấn đấu trên tất cả mọi lĩnh vực từ lao động sản xuất đến các hoạt động xã hội, VHVN, TDTT nhằm đạt kết quả tốt nhất, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, của ngành.
Không khí thi đua lao động, mừng ngày đại lễ ngành đang diễn ra sôi nổi. Ảnh: Ngô Công Hoàng
Không khí thi đua lao động, mừng ngày đại lễ ngành đang diễn ra sôi nổi. Ảnh: Ngô Công Hoàng
Ra sức thi đua lao động sản xuất

Hướng tới chào mừng sự kiện trọng đại của ngành, các công ty đều triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực thi đua lao động sản xuất (LĐSX) chào mừng sự kiện này.

Ông Lê Năng – Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận cho biết, ngay từ đầu tháng 8, CĐ phát động các hoạt động tập trung chủ yếu là phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019. CĐ cũng đã công bố mức khen thưởng hàng tháng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành KH. Cụ thể, 300.000 đồng/người, mức tập thể là 1 triệu đồng/tổ CĐ.

Không khí thi đua LĐSX lập thành tích chào mừng 90 năm truyền thống ngành ở các công ty khu vực Tây Nguyên cũng sôi nổi không kém. Ông Lương Quang Hiến – Trưởng phòng Thi đua Văn thể Cao su Chư Prông chia sẻ, công ty tập trung phát động phong trào thi đua LĐSX trong toàn công ty. Ngoài ra, cũng tham gia các phong trào do CĐ CSVN, Tập đoàn phát động tạo khí thế thi đua rộng khắp trong toàn đơn vị.

Bà Phan Thị Phước – Phó Chủ tịch CĐ Cao su Bà Rịa cho biết, CĐ công ty tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, đồng thời khen thưởng cho 25 CN xuất sắc và 5 CN nhận kỷ niệm chương. Ngoài ra, còn phát động phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của ngành từ đầu tháng 5/2019 đến nay đã khen thưởng cho 1.229 CN với mức khen thưởng 150.000 đồng/người. CĐ công ty tiếp tục khen thưởng cho CN hoàn thành kế hoạch, đồng thời phát động phong trào thi đua 3 tháng cuối năm.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện 90 năm truyền thống ngành, Cao su Phú Riềng cũng chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày truyền thống. Ông Đào Quang Đán – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cho biết, công ty tập trung tuyên truyền sản xuất, phấn đấu hoàn thành KHSL năm 2019 trong toàn đơn vị. Ngoài ra, hướng tới 90 năm truyền thống ngành, công ty cũng thành lập các ban để điều phối các hoạt động hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của ngành trong thời gian tới.

Đoàn viên thanh niên Cao su Bình Long ra quân trồng cây xanh. Ảnh: Nguyễn Hợp
Đoàn viên thanh niên Cao su Bình Long ra quân trồng cây xanh. Ảnh: Nguyễn Hợp
Khen thưởng động viên tinh thần

Tập trung tuyên truyền thi đua LĐSX, hoàn thành các kế hoạch được giao, đồng thời tổ  chức  cho NLĐ tham gia các hoạt động hướng về 90 năm truyền thống ngành cũng được phổ biến rộng khắp từ nông trường, xí nghiệp tại Cao su Dầu Tiếng.

Các đoàn thể công ty đã phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2019 và đặc biệt là chào mừng 90 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam. BTV CĐ công ty phối hợp với Đoàn Thanh niên (ĐTN) xây dựng chương trình liên tịch phối hợp hoạt động xã hội, VHVN, TDTT trong NLĐ.

Cụ thể, ngày từ đầu năm, TGĐ và BTV CĐ Cao su Dầu Tiếng cùng phát động phong trào thi đua LĐSX với mục tiêu quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển SXKD, chăm lo tốt đời sống cho NLĐ.

Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng ban Tuyên giáo CĐ công ty cho biết: “Góp phần cùng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2019, CĐ công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện vượt kế hoạch sản lượng quý III/2019 đối với 9 nông trường và XN Chế biến. Thưởng 300 ngàn đồng/cá nhân đạt sản lượng từ 34% đến dưới 36%; thưởng 400 ngàn đồng/cá nhân đạt sản lượng từ 36% đến dưới 38%; thưởng 500 ngàn đồng/cá nhân đạt sản lượng từ 38% trở lên. Riêng đối với Xí nghiệp Chế biến xét chọn những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua để khen thưởng, tỷ lệ xét chọn là 10%/tổng số CNLĐ, mức thưởng 300.000 đồng/người”.

Theo đó, đợt thi đua quý III/2019 được phát động bắt đầu từ ngày 1/7, kết thúc vào ngày 30/9. Sau đợt thi đua kết thúc, Thường trực CĐ công ty sẽ trực tiếp trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua quý III tại nơi sản xuất. Ngoài ra, công ty còn tổ chức phát động NLĐ tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo 2019 do Tập đoàn tổ chức; tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa công nhân Cao su Dầu Tiếng” năm 2019, với tổng kinh phí chi cho các hoạt động Ngày hội văn hóa là 787 triệu đồng….

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ

Góp sức trẻ, chung tay cùng với các hoạt động của Đảng ủy, CĐ, ĐTN các đơn vị cũng ý thức được tầm quan trọng và ra sức thi đua hướng tới 90 năm ngày truyền thống ngành.

Anh Trần Văn Nam – Bí thư ĐTN Cao su Bình Thuận chia sẻ, hướng về sự kiện lớn của ngành, ĐTN phát động thi đua hoàn thành vượt mức KHSL ngay từ đầu tháng 9 đến hết năm. Hàng tháng, mỗi chi đoàn sẽ khen thưởng 1 cá nhân có sản lượng cao nhất, 1 cá nhân có mủ dây nhiều nhất và 1 cá nhân tham gia tích cực, sôi nổi trong tháng, 1 tập thể về đích sớm nhất. Mức khen thưởng là 500 ngàn đồng/cá nhân, 1 triệu đồng/tập thể.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đảm nhận các phần việc khó, đòi hỏi tinh thần xung kích, tình nguyện, ngay từ đầu năm ĐTN Cao su Bình Long đã vận động ĐVTN tham gia trực gác tại vườn cây, nhà máy thu hút trên 900 ĐVTN tham gia. Với 3-5 đoàn viên tại một điểm trực từ 18h-21h hàng ngày, mỗi đêm lực lượng xung kích tham gia trực gác từ 250-300 đoàn viên đã giúp cho tỷ lệ mủ tận thu tăng lên rõ rệt, phong trào thiết thực đem lại hiệu quả được lãnh đạo các cấp đánh giá cao.

Bên cạnh đó phong trào Thanh niên – tấn sản phẩm mủ vượt với sự đăng ký của trên 1.000 ĐVTN tham gia, mỗi năm đóng góp cho công ty hàng trăm tấn mủ vượt đã khẳng định cho vai trò xung kích trong việc đồng hành cùng công ty trong lao động, phát triển sản xuất.

Anh Phan Huy Thành – Bí thư ĐTN Cao su Bình Long cho biết: “Thực hiện chủ trương phát triển rừng bền vững, ĐTN công ty đã đảm nhận trồng và chăm sóc các loại cây rừng trên diện tích gần 7ha, các công đoạn phát quang, dọn dẹp, chuẩn bị đất, trồng chăm sóc… đều được ĐVTN tham gia thực hiện, mỗi giai đoạn huy động từ 80-120 đoàn viên. Đây cũng là công trình thanh niên hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam”.

MINH TÂM