Ông Hồ Xuân Hùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT VN

CSVNO –  Sáng ngày 7/9 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội nhiệm kỳ II của Tổng hội Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NN&PTNT VN) .Tham dự có ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT VN.
Ban Chấp hành Tổng hội NN&PTNT VN nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Tổng hội NN&PTNT VN nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. 

Chúc mừng Tổng hội hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ I với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, ông Cao Đức Phát – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao vai trò của Tổng hội trong công tác tư vấn chính sách đối với các tổ chức nhà nước, các cơ quan chức năng cũng như phản ánh tâm tư nguyện vọng và giúp tháo gỡ vướng mắc cho các hội viên, đặc biệt là hội viên doanh nghiệp. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực của Tổng hội trong hoạt động xúc tiến thương mại và các chương trình vì cộng đồng như chương trình Cầu Nông thôn…

Ủy ban kiểm tra ra mắt Đại hội. Bà Hồ Thị Tú Anh -Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cao su VN (thứ hai từ trái sang) được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra.
Ủy ban kiểm tra ra mắt Đại hội. Bà Hồ Thị Tú Anh -Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cao su VN (thứ hai từ trái sang) được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra.

Ông cho rằng trong nhiệm kỳ tiếp theo, Tổng hội cần xác định rõ hơn và làm nổi bật bản sắc của mình: “Tôi hy vọng Tổng hội sẽ phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp để tư vấn cụ thể hơn những việc Chính phủ cần làm để giúp đỡ doanh nghiệp nông nghiệp phát triển mạnh hơn”.

Bộ NN&PTNT tặng Tổng hội bức trướng ghi nhận những đóng góp của Tổng hội trong xây dựng Nông thôn mới.
Bộ NN&PTNT tặng Tổng hội bức trướng ghi nhận những đóng góp của Tổng hội trong xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại đại hội, ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT VN nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Tổng hội NN&PTNT VN nhiệm kỳ qua. Ông khẳng định: “Qua quá trình 5 năm hoạt động tích cực và sôi nổi, vị thế của Tổng hội đã được Chính phủ, Bộ NN&PTNT VN cũng như các tổ chức liên quan đến ngành nông nghiệp công nhận và ngày càng được đề cao. Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị Tổng hội cần tập trung vào những nhiệm vụ chính. Cụ thể là tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng hội trên phạm vi toàn quốc, quan tâm bảo vệ quyền lợi của hội viên; phát huy vai trò làm cầu nối giữa các hội viên với các bộ, ngành địa phương; chủ động tham gia nhằm góp sức thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Thường trực Tổng hội cho nhiệm kì mới. Theo đó, ông Hồ Xuân Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT VN. Bà Hồ Thị Tú Anh – Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cao su VN được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra.

P.V