Khởi công xây dựng khuôn viên Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga

CSVNO – Ngày 31/8, Đoàn thanh niên (ĐTN) VRG phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Phước, ĐTN Cao su Đồng Phú, Phú Riềng khởi công Xây dựng hệ thống cảnh quan tại Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga. Đây là công trình thanh niên do ĐTN VRG phối hợp vận động NLĐ đóng góp thực hiện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống Ngành Cao su VN.
ĐTN VRG phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Phước, ĐTN Cao su Đồng Phú, Phú Riềng khởi công Xây dựng hệ thống cảnh quan tại Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga
ĐTN VRG phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Phước, ĐTN Cao su Đồng Phú, Phú Riềng khởi công Xây dựng hệ thống cảnh quan tại Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga

Công trình xây dựng tại Đội 5, NT Thuận Phú, Công ty CPCS Đồng Phú (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), với kinh phí dự kiến 690 triệu đồng. Công trình xây dựng, gồm: Đường bê tông rộng 3m – dài 151,5m, có cây xanh dọc 2 bên và lề đường 2 bên rộng 1m từ đường chính vào cổng khuôn viên công trình. Hệ thống mương thoát nước chống xói mòn xây bằng đá hộc dọc theo đường bê tông.

Hệ thống tường rào xây, cây xanh dọc theo bên trong tường rào, lát đá nền trên bao quanh Bia kỷ niệm và cột cờ xây mới với diện tích đất 473,6 m2 (trong đó có 105 m2 được Công ty CPCS Đồng Phú thỏa thuận mua lại của hộ dân trồng điều cạnh bia kỷ niệm). Hệ thống khuôn viên cây xanh…

Khuôn viên Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga
Khuôn viên Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga

Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga là nơi tổ chức sinh hoạt Chi bộ Phú Riềng Đỏ kỷ niệm 12 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và kết nạp Đảng đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng – nguyên công tra Đồn điền Cao su Phú Riềng là một trong 6 Đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập trên địa bàn xã Thuận Lợi, nay là xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 28/10/1929.

Khởi công Xây dựng hệ thống cảnh quan tại Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga
Khởi công Xây dựng hệ thống cảnh quan tại Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Mạnh Hồng trở thành nhân chứng sống của sự kiện lịch sử về sự ra đời của Chi bộ Cao su đầu tiên. Năm 1986, khi đã ngoài 80 tuổi, ông trở lại thăm Đồn điền Cao su Phú Riềng năm xưa, lúc này là Công ty Cao su Đồng Phú. Ông xúc động trong nước mắt kể lại chuyện đấu tranh gian khổ của công nhân cao su đã làm nên huyền thoại Phú Riềng Đỏ hào hùng. Năm 1987, với sự hỗ trợ kinh phí từ chính quyền, ĐTN Cao su Đồng Phú đã vận động ĐVTN tham gia xây dựng Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga.

Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga
Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga

Đồng chí Thái Bảo Tri – UV BCH TW Đoàn, Bí thư ĐTN VRG, cho biết: “Thể hiện vai trò, trách nhiệm, sự tri ân của tuổi trẻ VRG đối với sự hy sinh to lớn, công ơn của các vị tiền bối, các thế hệ cha ông đi trước trong xây dựng và phát triển Ngành Cao su VN nói chung và VRG nói riêng, ĐTN VRG vận động thực hiện công trình Thanh niên Xây dựng hệ thống khuôn viên tại Bia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 10 Nga. Thời gian khởi công 31/8 và hoàn thành gắn biển công trình tháng 10”.

TUỆ LINH