Công đoàn Cao su Dầu Tiếng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

CSVNO – Chiều ngày 22/7, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và Tổ chức tri ân cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ, tri ân công lao đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn của các đồng chí lãnh đạo Công ty và Tuyên dương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu.
Đ/c Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam trao Bằng khen cho các công nhân làm kinh tế gia đình giỏi
Đ/c Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam trao Bằng khen cho các công nhân làm kinh tế gia đình giỏi

 Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn thể CB.CNLĐ trong toàn Công ty, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07) và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành cao su Việt Nam (28/10).

Đ/c Trương Thị Bích Hạnh -  Ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”  cho các cá nhân
Đ/c Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân

Dự buổi Họp mặt có bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; Ông Phan Mạnh Hùng – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Công ty và 90 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu.

Đ/c Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty và Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty trao Bảng tri ân và tặng hoa cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu
Đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty và Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty trao Bảng tri ân và tặng hoa cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu

Năm 1917, người Pháp đã đến Dầu Tiếng thành lập đồn điền để trồng cây cao su. Trong quá trình đầu tư khai thác thuộc địa, để thu được nhiều lợi nhuận, chủ đồn điền đã dùng nhiều thủ đoạn để bóc lột sức lao động công nhân, từ đó phong trào đấu tranh của công nhân cao su đã sớm xuất hiện.

Đ/c Lý Thiện Nữ - Chủ tịch công đoàn công ty và Đ/c Nguyễn Ngọc Duy Linh - Phó Chủ tịch công đoàn công ty trao Bảng tuyên dương và tặng hoa cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu
Đ/c Lý Thiện Nữ – Chủ tịch công đoàn công ty và Đ/c Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch công đoàn công ty trao Bảng tuyên dương và tặng hoa cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, phong trào công nhân Cao su Dầu Tiếng là “Lá cờ đầu phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân các đồn điền cao su Miền Nam”. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), đồn điền được tiếp quản, đổi tên thành Nông trường quốc doanh Cao su Dầu Tiếng. Ngày 21/5/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký quyết định chuyển Nông trường Quốc doanh thành Công ty Cao su Dầu Tiếng.

. Đ/c Trương Thị Bích Hạnh và Đ/c Phan Mạnh Hùng trao Bảng tuyên dương và tặng hoa cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu
. Đ/c Trương Thị Bích Hạnh và Đ/c Phan Mạnh Hùng trao Bảng tuyên dương và tặng hoa cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu

Thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển doanh nghiệp, ngày 13/11/2009 Bộ NN&PTNT chuyển Công ty Cao su Dầu Tiếng thành Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2010 cho đến nay.

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cao su Dầu Tiếng, Công đoàn Công ty không ngừng lớn mạnh, là chổ dựa tin cậy của người lao động; Hệ thống công đoàn công ty hiện nay có 28 công đoàn cơ sở (trong đó có 8 CĐCS của  các công ty cổ phần) 03 CĐBP và 187 tổ công đoàn với 6.488 ĐVCĐ, luôn đồng hành cùng sự phát triển đi lên của Công ty, luôn hoạt động vì lợi ích chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo các cấp chụp hình lưu niệm với các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn công ty qua các thời kỳ và lãnh đạo công ty
Lãnh đạo các cấp chụp hình lưu niệm với các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn công ty qua các thời kỳ và lãnh đạo công ty

Các cấp Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; liên tục đổi mới, sáng tạo đưa phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu, thật sự là chỗ dựa tin cậy của CNLĐ. Với thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, Công ty cao su Dầu Tiếng được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”.

Riêng Công đoàn Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ  thi đua “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” nhiều năm liền.

Tại buổi Họp mặt, BCH Công đoan Công ty đã tri ân 7 đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty qua các thời kỳ; tri ân 03 đồng chí Lãnh đạo Công ty có công đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2019 cho 5 cán bộ công đoàn; trao Bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho 11 cá nhân làm kinh tế gia đình giỏi và tuyên dương 90 cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu.

VIỆT QUANG – VĂN HẢI