3 ngày Cao su Kon Tum tái canh xong 209 ha

CSVNO – Sau 3 năm “trắc trở” do bị người dân lấn chiếm đất, ngày 7/7, tại NT Ya Chim, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã tiến hành trồng tái canh 209 ha. Điều đặc biệt, việc tái canh diện tích này chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 ngày.
Chuyển cây giống chuẩn bị trồng tái canh
Công nhân vận chuyển cây giống chuẩn bị trồng tái canh

Một chiến dịch tái canh “vô tiền khoáng hậu” khi tất cả các công đoạn được thực hiện cùng lúc như cày đất, phóng tiêu, khoan hố, rải cây giống, trồng… Nhiều người đánh giá, đây là “chiến dịch” tái canh thần tốc nhất từ trước tới nay.

Cấp bảo hộ lao động cho CN mới ngay tại lô khi đang tiến hành tái canh
Cấp bảo hộ lao động cho CN mới vào làm ngay tại lô khi đang tiến hành tái canh

Để tái canh hoàn chỉnh 209 ha trong 3 ngày, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum huy động khoảng 700 người gồm nhân công, bảo vệ, cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo đơn vị cùng phương tiện máy móc gồm 15 máy khoan, 2 máy múc hố, 20 máy cày, gần 10 xe vận chuyển cây giống…

Dưới đây là những hình ảnh về công tác tái canh.

Phóng tiêu chuẩn bị khoan hố trồng
Phóng tiêu chuẩn bị khoan hố trồng
Máy khoan đi trước, người trồng đi sau
Máy khoan đi trước, người trồng đi sau
Lực lượng bảo vệ và công nhân cùng thực hiện tái canh
Lực lượng bảo vệ và công nhân cùng thực hiện tái canh
Khoan hố làm hàng rào thép gai ngay khi đang trồng
Khoan hố làm hàng rào thép gai ngay khi đang trồng
Bảng cảnh báo được dựng lên ngay sau khi trồng
Bảng cảnh báo được dựng lên ngay sau khi trồng

VĂN VĨNH