Thi Chủ tịch CĐ giỏi Cao su Bình Long: Nội dung thi từ thực tiễn

CSVNO – Ngày 4, 5 tháng 7, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long  đã tổ chức Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Tham dự Hội thi có 10 thí sinh là cán bộ công đoàn cơ sở đến từ các Nông trường, Xí nghiệp Cơ khí Chế biến, Bệnh viện đa khoa và Khu công nghiệp.
Ông Lê Văn Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long trao giải nhất cho thí sinh  Nguyễn Đức Trọng – Chủ tịch Công đoàn NT Quản lợi
Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch Công đoàn NT Quản lợi

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng với 3 phần thi gồm: xử lý tình huống; trắc nghiệm và tự luận, Ban tổ chức đã tổng hợp và trao 6 giải khuyến khích, 2 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất cho các thí sinh đạt điểm cao. Trong đó, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch Công đoàn NT Quản Lợi đã xuất sắc vượt qua 9 thí sinh còn lại giành giải nhất.

Quang cảnh Hội thi
Quang cảnh Hội thi
Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự Hội thi
Lãnh đạo Công đoàn Cao su VN, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự Hội thi

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, Hội thi lần này đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cùng với sự tâm huyết và nhiệt tình của các thí sinh. Qua đó, thể hiện rõ khả năng xử lý tình huống của cán bộ Công đoàn tại cơ sở.

3 phần thi các thí sinh thể hiện đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động và quá trình làm việc của bản thân liên quan đến kiến thức về luật lao động, BHXH, luật hôn nhân và gia đình, luật CĐ, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể…

Ông Lê Văn Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tặng hoa cho Ban giám khảo
Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tặng hoa cho Ban giám khảo

Và theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi cũng là dịp để cán bộ Công đoàn cấp Công ty, cấp cơ sở giao lưu, trao đổi và trau dồi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật, về kỹ năng hoạt động Công đoàn cũng như các phương pháp xử lý tình huống trong quá trình hoạt động của mình tại cơ sở.

NG. CƯỜNG